Quy trách nhiệm cho Iran, Thủ tướng Anh khẳng định hợp tác với Mỹ và các đồng minh châu Âu

Ngày 23/9, hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson cáo buộc Tehran đứng sau 2 vụ tấn công hôm 14/9 nhằm vào các nhà máy lọc dầu chủ chốt của Saudi Arabia.

Thủ tướng Anh quy trách nhiệm cho Iran trong vụ tấn công các cơ sở lọc dầu Saudi Arabia. (Nguồn: PA)

Phát biểu với báo giới khi trên đường tới New York (Mỹ) để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), ông Johnson nhấn mạnh: "Tôi có thể nói với bạn rằng, Anh đang quy trách nhiệm cao về khả năng Iran đã tấn công Tập đoàn dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia".

Bên cạnh đó, Thủ tướng Johnson còn khẳng định, Anh sẽ hợp tác với Mỹ và các đồng minh châu Âu để đưa ra phản ứng chung về vụ việc này.

Trước đó một ngày, trao đổi với đài truyền hình nhà nước, người phát ngôn của chính quyền Iran nêu rõ: "Các cuộc gặp của Tổng thống (Hassan Rouhani) với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Nhật Bản giờ đã là chắc chắn".

QT

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quy-trach-nhiem-cho-iran-thu-tuong-anh-khang-dinh-hop-tac-voi-my-va-cac-dong-minh-chau-au-101584.html