Quy trình làm sạch Ngọ Môn – Huế bằng công nghệ tiên tiến

Với đầu phun đặc biệt để tăng áp và tạo ra luồng hơi nước nóng, chuyên gia của Đức đã làm sạch nhanh chóng các bề mặt gạch có bám rêu tại Cổng Ngọ Môn Di sản thế giới UNESCO tại Huế.

Sáng 15-3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã phối hợp với một công ty công nghệ thực hiện việc làm sạch công trình Ngọ Môn tại Đại nội Huế bằng công nghệ phun hơi nước nóng áp lực cao.

Ông Thorsten Marco Moxwwes, chuyên gia của Karcher đang trình diễn kỹ thuật làm sạch bề mặt Ngọ Môn bằng phun hơi nước nóng

Ông Thorsten Marco Moxwwes, chuyên gia của Karcher đang trình diễn kỹ thuật làm sạch bề mặt Ngọ Môn bằng phun hơi nước nóng

Tọa lạc tại quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm và nhiều mưa là một trong những nguyên nhân khiến Cổng Ngọ Môn trở thành nơi hoàn hảo để phát triển các loại tảo, rêu, nấm, vi khuẩn và địa y trên bề mặt, đồng thời hiện trạng bề mặt hư hại cũng tạo điều kiện các loại cây con bén rễ qua các mối nối và vết nứt tại cổng thành.

Trong thời gian này, các chuyên gia của Karcher sẽ dùng công nghệ làm sạch công trình bằng kỹ thuật phun áp lực cao ở chế độ hơi nước nóng (steam cleaning) với hệ thống gia nhiệt hơi nước lên đến 100 độ C thông qua một đầu phun đặc biệt để làm sạch bề mặt rêu mốc của công trình.

Theo bà Andrea Teufel, chuyên gia bảo tồn di sản đến từ CHLB Đức: Công nghệ này sẽ loại bỏ hoàn toàn các chất bẩn, ô nhễm sinh học trên bề mặt đồng thời tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc cư trú sâu hơn bên trong các ngách đá và dưới bề mặt nhờ vào nhiệt độ cao của hơi nước nóng.

Còn ông Phan Thanh Hải, giám đốc Sở Văn hóa – thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết việc làm sạch công trình Ngọ Môn theo công nghệ mới hoàn toàn đã được tính toán rất kỹ. Lợi ích của công nghệ này là trả lại màu sắc nguyên thủy của công trình mà không làm bào mòn di tích và làm chậm quá trình rêu mốc, ô nhiễm sinh học trở lại.

Việc làm sạch bằng công nghệ mới có ưu điểm vừa sạch, vừa ngăn rêu mốc, vi khuẩn quay trở lại lâu hơn so với cách làm thủ công thông thường.

Chương trình nhằm hỗ trợ miễn phí việc làm sạch cho các công trình có tính biểu tượng văn hóa, di tích lịch sử trên cả 5 châu lục, trong đó tiêu biểu là dự án làm sạch Tượng Chúa Cứu Thế tại Rio De Janeiro, Brazil, Núi Rushmore – Khu tưởng niệm quốc gia, Mỹ, Hàng cột trên Quảng trường St Peter-Thành phố Vatican, cầu Nihonbashi, Nhật Bản v.v… Dự án làm sạch Cổng Ngọ Môn, kinh thành Huế không những góp phần tôn tạo cảnh quan và không gian di sản hoàn chỉnh trong Quần thể Di tích Cố đô Huế, giúp thu hút khách tham quan, mà còn thể hiện cam kết của Karcher trong việc hỗ trợ bảo tồn các di sản văn hóa lâu đời tại Việt Nam.

An Nhiên (T/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/quy-trinh-lam-sach-ngo-mon-hue-bang-cong-nghe-tien-tien/