Quy trình và bảng giá 'đi khách' của đường dây Á hậu, MC bán dâm nghìn đô

Liên quan đến vụ 'Triệt phá đường dây Á hậu, người mẫu bán dâm ở Sài Gòn', Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã làm sáng tỏ nhiều tình tiết trong vụ việc. Các chân dài là Á hậu, người mẫu, MC,… được 'tú ông' điều tới khách sạn để bán dâm cho đại gia với giá từ vài trăm USD tới hàng chục nghìn USD/lượt.

Ngày 6/9, theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trong vụ án đã khai nhận toàn bộ hành vi bán dâm. Theo đó, chiều 30/8, các chân dài được "tú ông" Kiều Đại Dũ điều tới 2 khách sạn trên để bán dâm cho người mua dâm là các doanh nhân.

Các chân dài là Á hậu, người mẫu, MC,…được "tú ông" điều tới khách sạn để bán dâm cho đại gia với giá từ vài trăm USD tới hàng chục nghìn USD/lượt

Theo cảnh sát, thời kỳ đầu Dũ lên một số trang web đen để từng bước xâm nhập hoạt động chào mối. Mục đích là kiếm hoa hồng từ các chân dài bán dâm. Dần dần, Dũ câu móc, thân thiết với các đối tượng vốn là "tú ông" giấu mặt trên các web đen. Từ đó, tiếp cận với các Á hậu, người mẫu, diễn viên, MC và sinh viên sẵn sàng đi khách kiếm tiền để mời tham gia đường dây bán dâm của mình.

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Dũ sẽ gửi hình ảnh của gái bán dâm kèm giá cả cho khách lựa chọn. Nếu khách đồng ý, Dũ sẽ sắp xếp cho "chân dài" đến khách sạn phục vụ.

Giá mua dâm được Dũ phân theo 3 hạng khác nhau bao gồm: hạng cao cấp từ 7.000 - 25.000 USD/lần, hạng 2 từ trên 1.000 - 5.000 USD/lần và hạng 3 là từ 300 - 1.000 USD/lần. Thông thường, với khách quen, Dũ yêu cầu chuyển khoản hoặc nhờ bạn đi gặp lấy tiền trực tiếp. Còn khách lạ, "tú ông" này sẽ sắp xếp cho khách và chân dài gặp tại quán cà phê để trao đổi, nhận tiền và chia cho gái bán dâm tại chỗ.

Kiều Đại Dũ - "tú ông" cầm đầu đường dây bán dâm nghìn USD ở Sài Gòn tại cơ quan công an.

Không giống với các “tú ông” khác, cách thức ra giá đi khách và lấy hoa hồng môi giới của Dũ là không ăn chặn hoa hồng từ những người đẹp, mà trước khi điều gái bán dâm hoạt động, Dũ sẽ yêu cầu các cô gái đưa ra khung giá. Từ khung giá này, Dũ sẽ tìm cách hét giá, đẩy giá lên cao để lấy tiền từ những "đại gia", đẩy giá càng cao bao nhiêu thì Dũ hưởng lợi cao bấy nhiêu.

Theo các "chân dài", khách mua dâm sẽ do "tú ông" kiếm. Sau đó, Dũ sẽ làm giá cao lên để hưởng nhiều tiền hoa hồng. Nếu như người bán dâm là Á hậu thì Dũ hưởng khoảng vài nghìn USD/lượt, còn MC thì gần 1.000 USD/lượt. Riêng với các chân dài là sinh viên mức giá chênh lệch hoa hồng từ 300 - 500 USD/lượt. Ví dụ như trường hợp T.D., sau khi á hậu này đưa ra giá 5.000 USD, Dũ đã đẩy lên 7.000. Còn MC C.V. đưa khung giá 600 USD thì Dũ báo cho khách là 1.500 USD, qua đó để hưởng chênh lệch.

Như vậy, giá khách phải trả cho các cô gái trong đường dây của Dũ là rất lớn. Mỗi "chuyến tàu nhanh", các đại gia phải chi 7.000 - 25.000 USD. Nếu qua đêm thì khách phải trả gấp 3, còn nếu đi sextour thì giá có thể nhân gấp 10 lần. Ngoài những chân dài có tiếng, Dũ còn quản lý đội ngũ nữ sinh hùng hậu, luôn sẵn sàng phục vụ các thượng đế với giá từ 300 đến 1.000 USD/ lần.

Hiện công an đang tạm giữ Kiều Đại Dũ (thường gọi là Pi, SN 1996, ngụ Bình Định, trú TP.HCM), T.D. (SN 1995, ngụ TP.Hà Nội, là Á hậu), C.V. (SN 1997, ngụ TP.HCM, là MC) cùng 2 chân dài đang là sinh viên. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý một số đối tượng khác.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/quy-trinh-va-bang-gia-di-khach-cua-duong-day-a-hau-mc-ban-dam-nghin-do-13972