Quý tử nhà Chi Bảo - Lý Thùy Chang được khen như 'soái ca nhí', bố mẹ cưng chiều đưa đi du lịch mọi nơi từ nhỏ

Cậu bé điển trai Gia Khang từ nhỏ đã được bố mẹ chăm sóc rất chu đáo khiến ai cũng ghen tỵ.

Sau khi kết hôn, đầu tháng 1/2022, vợ chồng diễn viên Chi Bảo và Lý Thùy Chang đón con trai đầu lòng. Em bé cực kỳ khôi ngô và điển trai được đặt tên là Phạm Gia Khang. Giống như nhiều ông bố, bà mẹ bỉm sữa khác, nam diễn viên cùng vợ thường xuyên dành thời gian chăm chút cho con. Nhiều người nhận xét, diện mạo của con trai Chi Bảo có nhiều nét giống bố.

Trong loạt ảnh xuất hiện cùng gia đình, nhóc tỳ nhà Chi Bảo chiếm spotlight với vẻ ngoài bụ bẫm, biểu cảm dễ thương. Ai nấy dành lời khen cho quý tử nhà Chi Bảo, nhận định sẽ trở thành "hotboy tương lai".

Lý Thùy Chang thấy mừng khi con trai thừa hưởng nhiều nét đẹp ngoại hình từ bố. Cô cũng luôn hãnh viện vì có ông xã phong độ, tâm lý lại rất giỏi chăm con. Vợ Chi Bảo mê thời trang nên từ lúc Gia Khang chào đời, cô đã chăm chút chuyện ăn mặc của bé. Dù ở nhà hay đi chơi, đi dự tiệc cùng bố mẹ, cậu bé luôn được mẹ diện cho những trang phục hợp mốt, tôn vẻ dễ thương.

Theo doanh nhân Lý Thùy Chang, con trai rất ngoan nên vợ chồng cô thường xuyên mang theo trong các chuyến công tác. Quý tử được bố mẹ cực kỳ cưng chiều, đưa đi chơi khắp mọi nơi ngay từ khi mới vài tháng tuổi. Đây cũng là một trong những quan điểm nuôi con hiện đại của cặp vợ chồng diễn viên. Thay vì bao bọc, Chi Bảo và vợ cho con được tiếp xúc với các phương tiện hiện đại, thiên nhiên cũng như môi trường mới liên tục. Nhờ đó mà Gia Khang cũng dạn dĩ, khỏe mạnh hơn.

Bà xã Chi Bảo từng chia sẻ cô cô thường đưa con theo những lúc đi làm, dự event... nên bé sớm làm quen với những nơi đông đúc. Cô muốn con học được cách thích nghi nhiều môi trường khác nhau để trở nên dạn dĩ.

Bé cũng có chuyến xuất ngoại đầu tiên hồi tháng sáu sang Singapore. Trước đó, vợ chồng Chi Bảo cho con đi chơi xa nhiều nơi như Phú Quốc, Phú Yên, Nha Trang...

"Bé ngoan lắm, đi máy bay không khóc nhè còn mỗi lần được bố mẹ cho đi chơi là ngó nghiêng ngắm nghía mọi thứ, không khóc cả lúc mệt nhất. Chúng tôi thích cho con đi du lịch để bé phát triển các giác quan, linh hoạt và thông minh hơn", Lý Thùy Chang chia sẻ.

Cho con đi du lịch sớm có tác dụng gì?

- Trẻ học tính tự lập, thích nghi nhanh: Cuộc sống trong sự bao bọc của gia đình hoàn toàn với cuộc sống thực tế. Vì vậy, cho trẻ đi chính là cơ hội để con rèn luyện tính độc lập, thích nghi nhanh với môi trường mới. Điều này vô cùng có ích khi con trưởng thành. Ví dụ như thời gian đứng xếp hàng tại quầy làm thủ tục trước khi lên máy bay, tự mang balo đồ cá nhân, hay ngủ ngon ngay cả trên những chuyến xe đường xóc cũng đều là những cơ hội cho con tăng cường các đức tính này. Khi cả nhà cùng đi bộ đường dài, lướt sóng hoặc trượt tuyết, có thể con còn nhỏ không chơi nhưng sau nhiều lần quen dần với những chuyến đi sau đó, chúng sẽ cảm thấy thích thú.

- Kỹ năng tư duy và phát triển tầm nhìn: Qua chuyến đi, trẻ sẽ học ở cha mẹ một cách vô thức lối cư xử, suy nghĩ như quá trình đến sân bay, việc sắp xếp hành lý... Đây sẽ là dịp bạn dạy dỗ con mình thực tế và hiệu quả hơn cả. Đồng thời, khi đi du lịch, trẻ sẽ được trải nghiệm rất nhiều nơi, nhiều sự vật, mở mang kiến thức về con người, xã hội, cuộc sống, trẻ sẽ phát triển tư duy, liên kết các vấn đề tốt và có tầm nhìn xa hơn. Nhờ vậy, trẻ cũng hình thành kỹ năng tư duy tốt hơn.

- Trẻ học được cách chấp nhận và bình thường hóa mọi việc: Không phải chuyến du lịch nào cũng thành công mỹ mãn. Có thể cha mẹ đặt phòng khách sạn tốt nhưng đến nơi hết phòng và phải buộc ở phòng nghỉ giá rẻ, hoặc những món ăn địa phương có thể không hợp khẩu vị trẻ hay tré bị thương trong quá trình di chuyển... tất cả những khó khăn, vấp ngã trong quá trình du lịch sẽ giúp trẻ học được cách bình thản, chấp nhận mọi chuyện như một lẽ đương nhiên và bình thường hóa tất cả mọi chuyện.

- Du lịch mở ra một chân trời mới nhiều trải nghiệm cho trẻ: Trên thực tế cuộc sống hiện đại, trẻ em dành nhiều thời gian xem tivi và chơi game hơn là thời gian vui chơi ngoài trời. Vì vậy, du lịch là cơ hội giúp trẻ tiếp xúc nhiều hơn với thế giới trực quan. Có thể đối với người lớn việc tham quan một ngôi nhà thờ cổ, một cánh đồng lúa trước kia không có gì thật đặc biệt hay ấn tượng. Nhưng đối với những đứa trẻ thì khác. Đó thật sự là một điều gì đó mới mẻ, lạ lẫm và thích thú.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/quy-tu-nha-chi-bao-ly-thuy-chang-duoc-khen-nhu-soai-ca-nhi-bo-me-cung-chieu-dua-di-du-lich-moi-noi-tu-nho-172230508112920148.htm