Quỹ Từ thiện Kim Oanh giới thiệu dự án 'Cùng làm cha mẹ'

Sau 14 năm hoạt động, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đến nay đã hỗ trợ được 47 địa phương với tổng kinh phí 305 tỉ đồng qua việc thực hiện 971 chương trình.

Quỹ Từ thiện Kim Oanh hôm 31-3 tổ chức tọa đàm “Từ thiện: Tiếp nối và phát triển bản sắc văn hóa địa phương trong xã hội Viêt Nam đương đại” tại Tòa nhà kim Oanh Group ở TP HCM.

Chủ tọa của chương trình tọa đàm là PGS-TS Lê Thanh Sang – nguyên Viện trưởng Viện KHXH vùng Nam Bộ và ông Nguyễn Phú Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý – Giám đốc Quỹ từ thiện Kim Oanh.

Tại tọa đàm, thạc sĩ Nguyễn Văn Bình – Trưởng Nhóm Nghiên cứu và Phát triển Dự án, Quỹ Từ thiện Kim Oanh, đã đưa ra báo cáo kết quả nghiên cứu xã hội "Từ thiện: Tiếp nối và phát triển bản sắc văn hóa địa phương trong xã hội Viêt Nam đương đại".

Trong đó, nhóm thực hiện đã tiến hành lấy thông tin 560 hộ gia đình ở một số tỉnh, thành là An Giang, TP HCM, Quảng Bình, Hà Nội để rút ra các mối quan tâm của người dân ở từng địa phương khác nhau đến vấn đề từ thiện, cách nghĩ khác nhau về ý nghĩa của từ thiện theo giới tính, độ tuổi…Theo đó, người miền Nam có các phương thức tiếp cận, làm từ thiện khác với người miền Trung và miền Bắc. Nó ảnh hưởng từ bản sắc văn hóa địa phương, thói quen và những tư tưởng của từng nơi.

Ngoài báo kết quả nghiên cứu, thạc sĩ Trương Nguyễn Bảo Trân, Giám đốc Điều hành Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống Bền vững (Sống Foundation), trình bày tham luận: "Phương pháp chung tay trong vận đồng nguồn lực cộng đồng". Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Lài, Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM, Chủ nhiệm của "Cấy nền yêu thương" trình bày tham luận "Không có đỉnh quá cao" (The sky’s the limit).

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Thạc sĩ Nguyễn Văn Bình Trưởng Nhóm Nghiên cứu và Phát triển Dự án, Quỹ Từ thiện Kim Oanh chia sẻ trong phần giao lưu, hỏi đáp tại tọa đàm

Bên cạnh tọa đàm, ông Nguyễn Phú Đức giới thiệu dự án "Cùng làm cha mẹ" và ra mắt Kênh gây quỹ trực tuyến. "Cùng làm cha mẹ". Đây là một dự án cộng đồng cùng đồng hành trong hành trình lớn khôn của những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hành động của dự án hướng đến mục đích hạn chế tối đa việc sử dụng hoặc gắn bó lâu dài với cơ sở trợ giúp trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mồ côi; đảm bảo trẻ em mồ côi phải được nuôi dưỡng trên nền tảng của gia đình và cộng đồng một cách an toàn và được tiếp cận các nguồn lực để phát triển toàn diện; hướng tới một thế hệ phát triển đầy đủ về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm.

Địa bàn của dự án gồm TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Dự án có 4 mục tiêu chính gồm: Hạn chế số lượng trẻ em mồ côi/bị bỏ rơi mới gia nhập các cơ sở trợ giúp; hỗ trợ tài chính cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm đảm bảo cho trẻ được học tập trong môi trường phổ thông chính quy; xây dựng năng lực cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực cho người thân/người nuôi dưỡng.

Sau 14 năm hoạt động, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đến nay đã hỗ trợ được 47 địa phương với tổng kinh phí 305 tỉ đồng qua việc thực hiện 971 chương trình.

"Chúng tôi tập trung cho mảng giáo dục, y tế, giúp đỡ các bệnh nhi. Chúng tôi xây dựng quỹ theo hướng bền vững và cũng sẽ có chương trình giúp đỡ phụ nữ như chăm lo việc làm, cung cấp kiến thức…" – bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Từ thiện Kim Oanh, cho biết.

Bà Kim Oanh (giữa) trao hoa cho thạc sĩ Trương Nguyễn Bảo Trân (thứ hai từ phải sang) và thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Lài (thứ hai từ trái sang)

Minh Khuê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/quy-tu-thien-kim-oanh-gioi-thieu-du-an-cung-lam-cha-me-20230331144330481.htm