Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh vận động trên 77,76 tỷ đồng xây, sửa nhà cho hộ nghèo

Sáng nay, 2-6, Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở năm 2022 và triển khai công tác xây dựng nhà năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lê Thị Xuân Trang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lê Thị Xuân Trang chủ trì hội nghị

Trong năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động được trên 77,76 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 835 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Sửa chữa 9 căn nhà, trị giá trên 239 triệu đồng cho hộ nghèo trong chương trình xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS năm 2022 và chương trình giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân, các hội, đoàn thể đã thực hiện xây dựng 116 căn, trị giá trên 9,3 tỷ đồng. Kết quả này góp phần thiết thực vào thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan trong thời gian tới quan tâm hơn nữa công tác xây dựng nhà ở cho người nghèo khó khăn

Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan dự hội nghị

Công tác xây dựng nhà cho hộ nghèo năm 2023 sẽ được tích hợp, lồng ghép với chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS vào chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021-2025. Qua đó, tổng định mức hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo năm 2023 là 86 triệu đồng/căn từ nguồn vốn ngân sách 3 cấp, gồm: Trung ương, tỉnh, huyện và nguồn vốn của Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Đại Đồng báo cáo kết quả của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong năm 2022

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các địa phương đã có nhiều ý kiến thảo luận, tham luận tập trung vào các nội dung làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND các cấp đối với công tác triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết, thực hiện an sinh xã hội cho hộ nghèo trong năm 2022 và giải pháp thực hiện trong năm 2023.

Lãnh đạo các địa phương, đơn vị đóng góp ý kiến, tham luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh ghi nhận những kết tích cực của Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời cảm ơn các đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng với quỹ cũng như với tỉnh trong công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn để công tác này đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cũng đề nghị UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ này thường xuyên để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực, bố trí thêm nguồn kinh phí xây dựng hoàn thành chỉ tiêu số lượng căn nhà được giao trong năm 2023. Đối với Ban Dân tộc tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang đề nghị trong năm 2023, các địa phương, đơn vị quan tâm đến vấn đề quỹ đất để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang đề nghị, trong năm 2023, các địa phương, đơn vị quan tâm đến vấn đề quỹ đất để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền, UBMTTQ VN các cấp với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc rà soát, lập danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở để tạo sự thống nhất tránh trùng lặp đối tượng, sai sót đối tượng. Đồng thời, phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà nhằm đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ xây dựng các công trình.

Ngọc Bích - Công Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/144929/quy-vi-nguoi-ngheo-tinh-van-dong-tren-77-76-ty-dong-xay-sua-nha-cho-ho-ngheo