Quỹ 'Vì người nghèo' TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 40 tỷ đồng

Chương trình nghệ thuật 'Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương' lần thứ 21 năm 2022 có các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' TP Hồ Chí Minh tổng kinh phí 40,32 tỷ đồng...

Tối 19/10, tại Nhà hát Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV1) diễn ra chương trình nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” lần thứ 21 năm 2022. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Đài truyền hình thành phố tổ chức.

Đến dự có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh cùng các sở, ban, ngành chức năng thành phố và tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình như: tiểu phẩm “Tình làng nghĩa xóm”; bài hát “Chia nhau một chút ngọc bùi”, “Thắp lên điều kỳ diệu”…

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Chương trình đã trở thành hoạt động thường niên góp phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng chương trình “Vì người nghèo” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thông qua chương trình vận động nguồn Quỹ “Vì người nghèo” chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, gia đình khó khăn về phương tiện sinh kế, nhà ở, học bổng, hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đại diện MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Thành ủy thành phố nhận bảng tượng trương ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của các nhà hảo tâm.

Theo Ban tổ chức, năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 191 tỷ đồng; trong đó Báo CAND ủng hộ 200 triệu đồng. Từ đó, đã xây dựng 62 căn nhà và sửa chữa 217 căn nhà tình thương; trao tặng 5.941 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ; tặng hơn 150 phương tiện đi học, 167 phương tiện sinh kế cùng hàng trăm ngàn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 132 tỷ đồng. Từ kết quả trên, đã góp phần thiết thực vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thoi-su/quy-vi-nguoi-ngheo-tp-ho-chi-minh-tiep-nhan-hon-40-ty-dong-i671492/