Quỹ 'Vì người nghèo' và Chương trình an sinh xã hội vận động được hơn 13.900 tỷ đồng

Chiều 23-12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm vận động, sử dụng Quỹ 'Vì người nghèo' và Chương trình an sinh xã hội (2017-2019); triển khai kế hoạch thăm, tặng quà người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" trung ương Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua 3 năm triển khai chương trình hỗ trợ người nghèo, Quỹ "Vì người nghèo" 4 cấp và Chương trình an sinh xã hội đã nhận được hơn 13.908 tỷ đồng.

Từ số tiền vận động này, trung ương đã phân bổ hơn 2.000 tỷ đồng để xây nhà, tặng sinh kế, vật nuôi cho các hộ nghèo trong cả nước. Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" cùng với sự hỗ trợ ngân sách Nhà nước và trợ giúp của cộng đồng, các địa phương đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa 110.270 căn nhà, hàng nghìn công trình dân sinh; khám, chữa bệnh cho hàng triệu bệnh nhân nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất cho hàng nghìn hộ nghèo...

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai kế hoạch thăm, tặng quà người nghèo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, thời gian thăm và tặng quà bắt đầu từ cuối tháng 12-2019, ưu tiên hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, vùng bị thiên tai, bão lũ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để Quỹ "Vì người nghèo" đạt kết quả cao hơn nữa, các địa phương cần đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nguồn lực giúp đỡ người nghèo cho phù hợp với tình hình. Các địa phương cần xác định, thông qua việc ủng hộ người nghèo, để phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chăm lo, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quỹ "Vì người nghèo" cần tập trung hỗ trợ, làm nhà ở cho người nghèo, trong đó ưu tiên hỗ cho vùng biên giới, vùng khó khăn...

Về công tác chăm lo Tết cho người nghèo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cần thực hiện theo phương châm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Vì vậy, các địa phương cần rà soát kỹ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng thời gian, công bằng, không để sai sót...

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/953699/quy-vi-nguoi-ngheo-va-chuong-trinh-an-sinh-xa-hoi-van-dong-duoc-hon-13900-ty-dong