Quy y hướng Phật, đại gia Lê Phước Vũ dồn dập mua bán ngàn tỷ

Ông Lê Phước Vũ tiếp tục những màn mua bán cổ phiếu ấn tượng, với xu hướng mua thấp bán cao cổ phiếu chính DN mình. Ông chủ Tôn Hoa Sen đã chính thức quy y hướng về cửa sau một thời gian dài ẩn mình.

Công ty TNHH Đầu tư Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ vừa thông báo sẽ bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trong bối cảnh cổ phiếu HSG liên tục lập đỉnh cao. Cụ thể, từ 4/12/2020 đến 2/1/2021, Đầu tư Hoa Sen sẽ bán nốt 43 triệu cổ phiếu HSG còn lại nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính công ty

Với mức giá 18.350 đồng chốt phiên 1/12, khối cổ phần mà Đầu tư Hoa Sen muốn sang tay có giá trị thị trường khoảng 790 tỷ đồng. Nếu chuyển nhượng thành công, Đầu tư Hoa Sen sẽ không còn sở hữu cổ phiếu HSG nào, giảm tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Hoa Sen về 0.

Trước đó, Đầu tư Hoa Sen đã bán thành công 30 triệu cổ phiếu HSG và thu về 550 tỷ đồng.

Ông Lê Phước Vũ hiện là chủ tịch của cả hai doanh nghiệp này. Ông Vũ đang nắm hơn 74,3 triệu cổ phiếu HSG, chiếm 16,72% vốn tại Tôn Hoa Sen.

Chưa biết ông Lê Phước Vũ sẽ bán cổ phiếu cho ai hay là chuyển dịch cổ phiếu sang một người/tổ chức khác, nhưng động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HSG tăng mạnh, từ 10.000 đồng/cp hồi tháng 8 lên 18.350 đồng/cp và đang ở đỉnh trong vòng hơn 2 năm qua. Nếu tính từ đáy tháng 3/2020, cổ phiếu HSG tăng hơn 4 lần, từ 4.300 đồng/cp lên mức hiện tại.

Ông Lê Phước Vũ.

Ông Lê Phước Vũ.

Doanh nghiệp của ông Lê Phước Vũ bán cổ phiếu còn trong bối cảnh Tôn Hoa Sen chính thức rút khỏi dự án thép quy mô 10 tỷ USD Cà Ná ngay sau khi doanh nhân này quyết định quy y hướng về cửa Phật.

Cổ phiếu HSG vừa qua tăng mạnh là nhờ doanh nghiệp đã trở lại “câu lạc bộ” lãi nghìn tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế niên độ 2019-2020 đạt 1.100 tỷ, tăng gấp hơn 3 lần so với niên độ trước và vượt 175% kế hoạch đề ra. Thành công đó phần lớn nhờ tăng trưởng ở thị trường nước ngoài và chủ trương tái cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối, chuyển đổi hàng trăm chi nhánh thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh để giảm chi phí quản lý.

HSG hoạt động khá tốt, vượt lên đại dịch dù ông Lê Phước Vũ có khoảng 3 năm lên núi ở ẩn.

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hôm 9/7, ông Lê Phước Vũ đã thực hiện nghi lễ quy y Tam Bảo, đánh dấu điểm khởi đầu của phật tử đi theo giáo lý đạo Phật. Con người trở về, nương nhờ cửa Phật.

Trước đó, Tôn Hoa Sen cũng đã trải qua nhiều thời gian thăng trầm. Trong năm 2018, doanh nghiệp của ông trùm ngành tôn Lê Phước Vũ rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng có, bất ngờ lỗ nặng và nợ vay cao ngất ngưởng.

Tuy nhiên, riêng bản thân ông Vũ vẫn có những thương vụ mua bán cổ phiếu lời đậm nhưng cũng nhiều tai tiếng.

Trong năm 2018, giá cổ phiếu HSG của Tôn Hoa Sen có lúc tụt giảm hơn 70%, tài sản bốc hơi nghìn tỷ.

Tuy vậy, ông Vũ vẫn có những thương vụ mua bán cổ phiếu thành công. Hồi đầu tháng 6/2017, ông Vũ bán thỏa thuận thành công gần 10 triệu cổ phiếu HSG ở mức giá đỉnh: bình quân 32.000 đồng/cổ phiếu thu về hơn 300 tỷ đồng. Cổ phiếu này sau đó đã rớt về mức đáy gần 5.000 đồng/cp hồi cuối 2018. Giao dịch được thực hiện sau khi ông Vũ lăn chốt nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 55% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, với tổng cộng nhận thêm khoảng 20 triệu đơn vị.

Ông Lê Phước Vũ cũng được xem là rất may mắn khi bán Công ty TNHH một thành viên Tâm Thiện Tâm - công ty riêng của bà Hoàng Thị Hương Xuân, vợ cũ của ông, bán ra toàn bộ 19,2 triệu cổ phiếu HSG vào khoảng cuối tháng 5/2018, khi mà giá cổ phiếu HSG ở khoảng 12.000-13.000 đồng/cp.

Việc mua bán cổ phiếu của chính doanh nghiệp mình là điều luật pháp không cấm. Tuy nhiên, với nhiều người, việc mua vào bán ra công khai hoặc không công khai, nhất là đối với các cổ phiếu giá tăng giảm thất thường, lên xuống nhiều lần trong một thời gian là điều không thực sự tốt lành.

Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài gần đây chia sẻ với các nhà đầu tư rằng, khi lãnh đạo ở nơi có quá nhiều thông tin, thì việc mua bán cổ phiếu thắng chắc 99%. Song, theo ông, việc kinh doanh cổ phiếu của chính mình có vẻ... không đạo đức.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), đầu giờ sáng 2/12, chỉ số VN-Index tăng nhẹ và hiện ở mốc 1.010 điểm.

Nhiều công ty chứng khoán có các dự báo thận trọng sau khi Việt Nam ghi nhận ca lẫy nhiêm cộng đồng Covid-19.

Theo BVSC, VN-Index dự báo sẽ tiếp tục có diễn biến giằng co quanh ngưỡng 1.000 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Vùng 985-990 điểm hiện tại sẽ trở thành vùng hỗ trợ có tính quyết định đến việc duy trì xu thế tăng điểm của chỉ số trong ngắn hạn. Diễn biến thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu và dòng tiền có thể sẽ bắt đầu có sự luân phiên dịch chuyển qua các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ chưa tăng nhiều để tìm kiếm lợi nhuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/12, VN-Index tăng 5,79 điểm lên 1.008,87 điểm; HNX-Index tăng 1,23 điểm lên 148,93 điểm. Upcom-Index tăng 0,91 điểm lên 67,81 điểm. Thanh khoản đạt 13,5 nghìn tỷ đồng.

V. Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tin-chung-khoan-ngay-2-12-dai-gia-le-phuoc-vu-don-dap-mua-ban-co-phieu-694128.html