Quyền của người trực tiếp nuôi con

Hỏi: Theo bản án của tòa án, tôi được quyền trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên, anh B. là cha ruột của cháu lợi dụng quyền được thăm con nên đến thăm bất kể giờ giấc, gây ảnh hưởng đến việc học hành và sinh hoạt của mẹ con tôi. Tôi có ý kiến thì anh ấy mắng chửi một cách hết sức thô tục, thậm chí còn đánh tôi phải nằm bệnh viện. Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Xin được luật sư tư vấn.

Nguyễn Thị Dung(ngụ H.Cần Đước, tỉnh Long An)

Trả lời: Theo thông tin chị cung cấp thể hiện vợ chồng chị đã ly hôn và chị được quyền nuôi con. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, quyền và nghĩa vụ của chị (người trực tiếp nuôi con) đối với cha ruột cháu (người không trực tiếp nuôi con) sau khi ly hôn như sau: có quyền yêu cầu cha cháu thực hiện các nghĩa vụ: tôn trọng quyền của con được sống chung với chị cũng như tôn trọng quyền nuôi con của chị; yêu cầu cấp dưỡng, đồng thời chị cũng phải tôn trọng sự thăm nom con, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của anh B. và không được cản trở.

Mặt khác, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định, người cha (người không trực tiếp nuôi con) lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì chị (người trực tiếp nuôi con) có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con của anh B.

Như vậy, nếu anh B. có hành vi mỗi lần đến thăm con mà chửi mắng, đánh đập chị, chị có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm con của anh. Trường hợp anh B. đánh chị gây thương tích, chị có thể tố cáo hành vi đánh người đến cơ cơ quan công án cấp xã hoặc cấp huyện cũng như viện KSND cấp huyện nơi anh B. gây ra thương tích cho chị.

LS Ngô Văn Định

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202010/quyen-cua-nguoi-truc-tiep-nuoi-con-3026657/