Quyên góp cứu trợ các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết phong trào Olympic sẽ quyên góp 1 triệu USD để hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Hàng cứu trợ các nạn nhân động đất được đưa lên xe tải ở Berlin, Đức. (Ảnh AP)

Hàng cứu trợ các nạn nhân động đất được đưa lên xe tải ở Berlin, Đức. (Ảnh AP)

IOC, Hội đồng Olympic châu Á, Ủy ban Olympic châu Âu và Quỹ Tị nạn Olympic (ORF) đã thành lập quỹ khẩn cấp hỗ trợ các nạn nhân động đất. Theo kế hoạch, số tiền tài trợ ban đầu của ORF sẽ được sử dụng để cấp quần áo, chăn, thực phẩm và nơi ở cho các nạn nhân.

Tính đến ngày 11/2, số người thiệt mạng ở cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong trận động đất xảy ra ngày 6/2 là hơn 25.000 người. Ít nhất 870.000 người ở cả hai nước đang cần được trợ cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết trong bối cảnh giá rét mùa đông khắc nghiệt.

Khoảng 6.500 tòa nhà đã bị sập tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh này, nhiều lều tạm đã được dựng tại sân vận động, các trung tâm thành phố, trong khi các khách sạn bên ngoài khu vực động đất đã mở cửa tiếp nhận người dân đang sơ tán.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí chuyển các lều bạt dã chiến tới Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp nơi ở tạm thời cho những người mất nhà ở. Theo giới chức NATO, những lều bạt này có thể được trang bị một số tiện nghi như hệ thống sưởi, máy phát điện và thiết bị y tế.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria đưa tin Chính phủ Syria đã phê chuẩn quyết định vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới mọi miền đất nước, bao gồm cả các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Hàng viện trợ sẽ được phân phối với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ), tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Syria và Hội Chữ thập đỏ quốc tế nhằm bảo đảm đến được đúng những người có nhu cầu.

Chính phủ Syria cũng thông báo sẽ thành lập quỹ khôi phục những khu vực ở Syria bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất, bao gồm Lattakia, Hama, Aleppo và Idlib, đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ Syria. Ngoài ra, các vùng bị ảnh hưởng cũng sẽ được tiếp nhận tất cả các khoản đóng góp và hàng cứu trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nhóm đối lập ở Syria có chấp thuận cho vận chuyển hàng viện trợ đến các khu vực trên hay không.

Theo ước tính của LHQ, ở Syria đang có khoảng 5,3 triệu người không có nhà ở. Cao ủy về nhân quyền của LHQ kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở nước này để tạo điều kiện cho hàng viện trợ đến được tay người dân. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ nhóm họp về Syria vào tuần tới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quyen-gop-cuu-tro-cac-nan-nhan-dong-dat-tai-tho-nhi-ky-va-syria-post738416.html