Quyên góp sau khi vướng chỉ trích, 'mợ chảnh' Jeon Ji Hyun vẫn bị mỉa mai

Nữ diễn viên 'Vì sao đưa anh tới' bị chê keo kiệt và làm từ thiện một cách miễn cưỡng.

Sau một thời gian bị khán giả chỉ trích vì không cùng các nghệ sĩ khác quyên góp chống dịch Covid-19, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun đã quyên góp 100 triệu won (khoảng gần 2 tỷ đồng) để mua khẩu trang, nước rửa tay... Theo chia sẻ từ công ty quản lý, Jeon Ji Hyun hi vọng khoản đóng góp này sẽ giúp ích trong đại dịch.

Tuy nhiên, kể cả sau khi quyên góp, Jeon Ji Hyun vẫn bị cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích keo kiệt. Nhiều người còn "đào" lại việc nữ diễn viên hiếm khi làm từ thiện trước đây và liên tục để lại bình luận mắng chửi, mỉa mai.

"Cô ta làm từ thiện miễn cưỡng sao, bị chửi nhiều quá nên mới quyên góp" - một khán giả bình luận. Một tài khoản khác chia sẻ: "Mỗi khi đất nước xảy ra vấn đề gì, tôi chưa từng thấy cô ấy tự giác quyên góp lần nào".

"Nhờ khán giả mới kiếm được nhiều tiền như vậy thì đóng góp gì đó cho khán giả đi", "chắc cô ta đọc bình luận rồi mới quyên góp"... là những bình luận từ cư dân mạng.

Jeon Ji Hyun.

Jeon Ji Hyun.

Hiện tại, showbiz Hàn Quốc - nền công nghiệp giải trí sôi động nhất nhì châu Á đang rơi vào thời kỳ ảm đạm vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, mọi việc vẫn vận hành khi diễn viên vẫn đi quay hình, các chương trình và gameshow tiếp tục diễn ra... khiến fan của các nghệ sĩ lo lắng.

Trong khi đó, gần 100 nghệ sĩ như Hyun Bin, Son Ye Jin, đạo diễn Bong Joon-ho... đã quyên góp hơn 2,5 triệu USD cùng các vật tư y tế để hỗ trợ Daegu và đất nước chống dịch.

Tối 28/2, tờ Osen xác nhận nhân viên của một ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc nhiễm virus Covid-19. Hiện tại, ca sĩ này cũng bị cách ly nhưng việc nhân viên đi chung chuyến bay và tới công ty, tiếp xúc nhiều người dẫn đến nguy cơ lây lan cao.

Tính đến sáng 29/2, Hàn Quốc ghi nhận 2.931 ca nhiễm virus Covid-19 và 16 người đã thiệt mạng, 27 ca được chữa khỏi. Đất nước này cũng phát hiện một bệnh nhân tái nhiễm sau khi được xuất viện.

Với số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân, Hàn Quốc là tâm dịch lớn thứ 2 sau Trung Quốc. Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang bị xem là "Vũ Hán thứ 2" khi đa số ca nhiễm của đất nước này được ghi nhận tại đây, và 60% liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa.

Vĩ Thanh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sao-han/quyen-gop-sau-khi-vuong-chi-trich-mo-chanh-jeon-ji-hyun-van-bi-mia-mai-ar530551.html