Quyền lực tối cao và sự xa hoa của hoàng tử 8X giàu nhất Trung Đông

Một cuốn sách mới về Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (MBS) đã khắc họa con đường ông vươn lên quyền lực tối cao và cuộc sống của giới giàu có Trung Đông.

Cuốn MBS: The Rise to Power of Mohammed bin Salman của tác giả Ben Hubbard, người đứng đầu văn phòng Beirut của New York Times (NYT) là câu chuyện chưa kể về việc một hoàng tử trẻ bí ẩn trong gia đình hoàng gia Saudi Arabia nắm quyền đại tu nền kinh tế đất nước và con đường ông thâu tóm quyền lực vào tay, cùng với đó là một bức tranh đời sống xã hội tại quốc gia giàu có nhất ở Trung Đông.

 Cuốn sách vừa được ra mắt ngày 10/3. Ảnh: Amazon.

Cuốn sách vừa được ra mắt ngày 10/3. Ảnh: Amazon.

Kể từ khi Vua Salman lên ngôi năm 2015, Mohammed bin Salman, năm nay 35 tuổi, đã tận dụng ảnh hưởng của cha mình để tái cấu trúc nền kinh tế vương quốc, nới lỏng các bộ luật xã hội Hồi giáo nghiêm ngặt và đối đầu với những đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Iran. Tầm nhìn đó đã mang lại cho MBS nhiều người ủng hộ ở trong nước, ở Phố Wall, Thung lũng Silicon, Hollywood và Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump coi Hoàng Thái tử Saudi là một nhân vật chủ chốt trong tầm nhìn của chính quyền Mỹ về Trung Đông. Nhưng theo thời gian, ánh sáng của nhà cải cách trẻ có tầm nhìn đã trở nên mờ nhạt, khiến nhiều người tự hỏi liệu MBS có phải là một nhà lãnh đạo tập quyền đang trỗi dậy với những quyết định thiếu kinh nghiệm và gây mất ổn định tại khu vực cũng đang bất ổn nhất thế giới hay không?

Đặc biệt, cuốn sách cũng góp phần làm sáng tỏ một vụ bê bối lớn nhất về sự trỗi dậy của nhà lãnh đạo trẻ tuổi: Các đặc vụ Saudi Arabia giết chết nhà báo Jamal Khashoggi ở Istanbul. Vụ việc này đã làm lung lay mối quan hệ giữa Saudi Arabia với Mỹ, đồng thời khiến thế giới tự hỏi liệu MBS có thể thoát khỏi liên quan?

Hình ảnh của MBS đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị giết hại. Ảnh: Time.

Với kinh nghiệm tiếp cận thông tin và đã tiến hành hàng trăm cuộc phỏng vấn, tác giả Ben Hubbard tiết lộ những ý định đằng sau sự can thiệp quân sự của Saudi Arabia tại Yemen, cuộc giam cầm kỳ lạ các hoàng tử và doanh nhân ở khách sạn Ritz-Carlton tại Riyadh và mối quan hệ của Saudi Arabia với Israel và Mỹ.

Không chỉ tập trung khắc họa con đường chính trị của MBS, cuốn sách cũng đưa độc giả đến với đời sống xa sỉ của những nhân vật quyền lực ở Trung Đông. Tác giả Hubbard tiết lộ rằng: “Khi quyền lực của MBS tăng lên thì ông ấy dành sự quan tâm đến của cải khổng lồ và những cạm bẫy của nó”.

Cuốn sách cũng cung cấp chi tiết về một kì nghỉ đông người tại Maldives vào năm 2015, khi MBS đã thuê toàn bộ khu nghỉ dưỡng, nơi các phòng nghỉ có thể lên tới 30 nghìn USD mỗi đêm, để tổ chức một chuỗi các bữa tiệc hoành tráng. Hàng loạt ngôi sao Hollywood, như Psy, Pitbull và Shakira, được cho là đã tham gia biểu diễn trong những bữa tiệc này.

Đáng chú ý, kì nghỉ này diễn ra ba tháng sau khi Saudi Arabia tiến hành can thiệp quân sự vào Yemen và không liên lạc được với MBS vào thời điểm đó. Trong cuốn sách, tác giả lí giải rằng: “Các báo cáo tình báo của Mỹ đã cung cấp thông tin, giải thích rằng Hoàng thái tử (Saudi Arabia) đang đi nghỉ ở Maldives. Họ cũng ghi nhận có sự góp mặt của gái mại dâm và cocaine”.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quyen-luc-toi-cao-va-su-xa-hoa-cua-hoang-tu-8x-giau-nhat-trung-dong-post1057964.html