Quyền Trạm trưởng kiểm lâm tử vong trong rừng với 14 vết đạn

Thông tin từ ông Đỗ Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đắk Lắk) cho biết, ông N.K.A, quyền Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 2 Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tử vong là do trúng đạn.

Theo đó, khoảng 4h ngày 2/12, ông N.K.A đi xe máy vào rừng tuần tra một mình. Đến 8h sáng, không thấy ông A về trạm ăn cơm nên anh Vàng A Mai (kiểm lâm viên) gọi điện cho ông A nhưng không thấy nghe.

Trụ sở Trạm Kiểm lâm số 2, nơi ông N.K.A làm việc.

11h cùng ngày, các nhân viên của trạm đi tìm thì phát hiện xe máy của ông A. Khoảng 15h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông A tại một rẫy ngô của người dân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra trên người ông A có 14 vết đạn hoa cải.

Theo ông Dũng, đêm 2/12, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/quyen-tram-truong-kiem-lam-tu-vong-trong-rung-voi-14-vet-dan-407975.html