Quyết đăng cai World Cup 2034, Thái Lan dự tính xây sân 100.000 chỗ

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan tuyên bố nước này đang lên kế hoạch xây SVĐ mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi để đăng cai World Cup 2034.

Sân Rajamangala ở Băng Cốc (Thái Lan) - Ảnh: FAT.

Sân Rajamangala ở Băng Cốc (Thái Lan) - Ảnh: FAT.

Trong thời gian qua, ASEAN đã có những động thái ủng hộ các nước Đông Nam Á đứng ra đăng cai VCK World Cup 2034. Theo đó, Thái Lan và Indonesia là các quốc gia hào hứng nhất với đề án đăng cai giải đấu lớn nhất thế giới sau 15 năm nữa.

Sau cuộc họp mới đây, bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan - Pipat Ratchakitprakan tuyên bố: “Thái Lan đã sẵn sàng cùng các nước Đông Nam Á khởi động cuộc đua giành quyền đăng cai FIFA World Cup 2034.

Thái Lan đang có những kế hoạch về việc xây dựng sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi ở Chonburi. Bên cạnh đó, những sân hiện tại cũng sẽ được sửa chữa lại để đạt chuẩn FIFA".
Theo quy chuẩn hiện tại của FIFA, các nước muốn đăng cai VCK World Cup phải có 12 sân vận động, trong đó tiêu chuẩn về sức chứa là quan trọng nhất với tối thiểu 1 sân trên 70.000 chỗ ngồi và các sân còn lại phải trên 30.000 chỗ ngồi.

Hiện tại, Thái Lan chỉ có 2 sân tạm thời đáp ứng tiêu chuẩn của FIFA về sức chứa cho một VCK World Cup - đó là sân Rajamangala (Bangkok - 49722 chỗ) và Chang Arena (Buriram - 32.600 chỗ). Đây cũng chính là 2 sân vận động sẽ đăng cai VCK U23 châu Á vào đầu năm 2020./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/quyet-dang-cai-world-cup-2034-thai-lan-du-tinh-xay-san-100000-cho-963732.vov