Quyết định của UBND TX. Sông Cầu (Phú Yên): Chưa thấu tình, đạt lý!

Cửa ngõ phía Bắc của Trung tâm TX. Sông Cầu (Phú Yên) - nơi có tuyến tránh QL1 đã và đang thi công nâng cấp tạo thành ngã ba rộng mở. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ được người dân nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập mà chính quyền chưa tính đến khiến cuộc sống của một bộ phận dân cư lâm vào cảnh khốn khó.

Dãy nhà của 6 hộ dân bị giải tỏa làm đường vào 10m.

Dân kêu cứu, chính quyền càng gây sức ép

Ngã ba phía Bắc của Trung tâm TX Sông Cầu càng nâng cao, mở rộng bao nhiêu thì diện tích đất của 06 hộ dân ở phía Đông càng thấp và thu hẹp lại bấy nhiêu. Sáu hộ dân gồm các ông, bà: Trần Đức Toàn, Trần Đức Nhuận, Trần Đức Sung, Trần Minh Hoàng, Trần Đức Thọ và Trần Thị Xuyến, thuộc KP Long Hải Đông, phường Xuân Yên; là anh em ruột, ở liền nhau trên mảnh đất cha mẹ gây dựng từ trước năm 1975. Trong bản di chúc mà cha mẹ họ để lại có ghi rõ: phía Bắc giáp quán cơm Thanh Đạm, Nam giáp công ty lương thực (cũ), Đông giáp sân bay (cũ), Tây giáp ngã ba QL1A. Bản di chúc có 3 nhân chứng cùng thôn và các cấp chính quyền thôn, thị trấn Sông Cầu xác nhận ngày 12/9/1998.

Thực tế, 6 anh em của dòng tộc Trần đã xây dựng nhà cửa, trồng cây và lập quán trại buôn bán từ những năm 1985. Họ là những công dân hợp pháp, cán bộ, đảng viên luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà, đất của Nhà nước. Khi Dự án nâng cấp, mở rộng QL1, họ rất vui và ủng hộ, thậm chí sẵn sàng hiến phần đất này, nếu được một lời giải thích, động viên từ các ngành chức năng và các cấp chính quyền… “Ngược lại, chính quyền địa phương càng gây áp lực đối với các gia đình chúng tôi” - các hộ đều chung ý kiến.

Để chứng minh cho điều nói trên, các hộ đều đưa ra chứng cứ rằng: Ngày 7/4/2015, UBND phường Xuân Yên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự tháo dỡ công trình quán trại, chặt cây cối… Tiếp đến, ngày 8/4/2015, UBND TX. Sông Cầu ra Quyết định số 1670 về việc “Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị”. Ngày 11/4/2015, các hộ đều có đơn khiếu nại Quyết định 1670. Không giải quyết đơn, UBND TX. Sông Cầu cấp tốc chỉ đạo tiến hành tháo dỡ quán trại.

Những điều ngang trái

Tại sao các cấp chính quyền TX Sông Cầu thực hiện Quyết định 1670 một cách vội vã như vậy? Bảo người dân tự tháo dỡ các công trình mà họ xây dựng cả đời chỉ trong... 01 đêm(?!). Trong khi các công trình này, họ chưa hề bị phạt vi phạm hành chính của bất cứ cấp chính quyền và ngành chức năng nào (?!); hay bất cứ một quyết định nào là đất đã bị thu hồi (?!). Hơn nữa, sau 40 ngày (30/6/2015), UBND TX. Sông Cầu mới lục tìm hồ sơ để giải quyết đơn khiếu nại của công dân, với một quyết định rất chung chung, mơ hồ và không có chứng cứ; qua nhiều lần tiếp dân, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu UBND TX Sông Cầu đưa ra chứng cứ. Trong buổi tiếp dân ngày 28/7/2015, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND TX. Sông Cầu đưa ra chứng cứ xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 hộ đã xây dựng các công trình hay lấn chiếm đất… và đưa ra quyết định thu hồi đất của họ. Nhưng đến nay, UBND TX. Sông Cầu vẫn chưa đưa ra bất cứ bằng chứng nào (?!)…

Theo Điều 50 Luật Đất đai 2003 và Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP, đất của 6 hộ nói trên thuộc diện đất sử dụng ổn định. Tức là: Đối với mọi công dân có đất và nhà ở liên tục trước ngày 15/10/1993, không tranh chấp với bất cứ ai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình (đóng thuế nhà và đất) đều được quyền sử dụng đất. Như vậy, 6 hộ được hưởng quyền sử dụng đất, cụ thể là được bồi thường giá trị công trình và hơn 700m2 đất dành cho nâng cấp, mở rộng QL1. Ở đây, các cấp chính quyền TX. Sông Cầu đã mở lòng giải quyết nhiều hộ ở KP Long Hải Đông như hộ: ông Hưng, ông Phú, ông Phan Tần, ông Đặng Nức, bà Hạnh… được hưởng đền bù giá trị tài sản và đất ở; còn 6 hộ gia đình nói trên luôn bị gây sức ép. Tại sao vậy?

Đề nghị Thanh tra tỉnh Phú Yên xem xét xác minh sâu rộng hơn, kỹ hơn, xử lý thông tin rõ ràng, minh bạch hơn để rộng đường cho UBND tỉnh xem xét, quyết định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của 06 hộ dân trên.

Phi Công

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232 . E-mail: thomktnt@gmail.com .

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/quyet-dinh-cua-ubnd-tx-song-cau-phu-yen-chua-thau-tinh-dat-ly-post15531.html