Quyết định dừng thi công của Allseas không cản trở việc hoàn thành Dòng chảy Phương Bắc 2

Người phát ngôn Điện Kremlin không bình luận về các biện pháp trừng phạt có thể đưa ra đối với Allseas khi công ty này tuyên bố rút sớm khỏi dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 31/12 rằng quyết định dừng thi công tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 của công ty Allseas sẽ không ngăn cản việc hoàn thành dự án này.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak nhấn mạnh rằng tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ được vận hành vào năm 2020.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak nhấn mạnh rằng tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ được vận hành vào năm 2020.

"Công ty đã đưa ra quyết định chấm dứt các hoạt động xây dựng tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc do các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đây là quyết định bất hợp pháp theo quan điểm của chúng tôi. Quyết định trên của Allseas chỉ có thể khiến dự án phải lùi thời điểm hoàn thành song chắc chắn không ngăn chặn việc thực hiện dự án. Mặc dù bị trì hoãn, dự án sẽ được đưa vào hoạt động", ông Peskov cho hay.

Trước đó, Đại diện nhà thầu cho biết công ty Allseas của Thụy Sĩ sẽ không có kế hoạch tiếp tục thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Và các đường ống sẽ được dùng cho công việc khác.

Ông Peskov từ chối bình luận về các biện pháp trừng phạt có thể được Nga đưa ra đối với Allseas vì quyết định rút khỏi dự án Dòng chảy Phương Bắc 2. "Đây là những vấn đề thương mại không thể công khai" - người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

“Tình huống bất khả kháng khách quan đã xảy ra. Nga phải đối mặt với hành động của một quốc gia thứ ba chống lại luật pháp quốc tế, các chuẩn mực của quan hệ thương mại và thương mại quốc tế", ông Peskov lưu ý thêm.

Ngày 20/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký luật về ngân sách quốc phòng cho năm 2020, trong đó có điều khoản về các biện pháp trừng phạt chống lại dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Đối với các công ty liên quan đến dự án này, dự kiến sẽ bị thu giữ tài sản ở Mỹ, đóng băng tài khoản trong các ngân hàng Mỹ và hủy thị thực. Mỹ yêu cầu các công ty ngay lập tức ngừng công việc xây dựng.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak nhấn mạnh rằng tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức sẽ được vận hành vào năm 2020 và Nga có các “biện pháp” để hoàn thành nó.

Được biết, Tập đoàn Gazprom có tàu “Academician Chersky” (Viện sĩ Chersky) cũng có thể thi công lắp đặt đường ống, hiện đang neo đậu tại cảng Nakhodka (phía đông Vladivostok). Việc di chuyển tàu tới biển Baltic sẽ mất khoảng 2 tháng.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 liên quan đến việc xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí đốt có tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm. Đường ống sẽ đi qua lãnh hải hoặc các vùng đặc quyền kinh tế của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức

Nguyễn Phương (Theo Tass)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quyet-dinh-dung-thi-cong-cua-allseas-khong-can-tro-viec-hoan-thanh-dong-chay-phuong-bac-2-361548.html