Quyết đòi lại ngôi vô địch

Với 5 chức vô địch trong 9 năm (2010-2019), đội bóng của “bầu” Hiển đã là CLB giàu thành tích nhất V.League. Tuy nhiên, khát khao chinh phục vẫn chưa dừng lại, nhất là sau thất bại về nhì năm rồi trước đối thủ cùng thủ đô, mất cơ hội trở thành đội đầu tiên trong lịch sử 2 năm liền bảo vệ được ngôi vương.

Màn song tấu giữa cặp ngoại binh Geovane và Bruno là điều đáng chờ đợi nhất ở V.League 2021

Màn song tấu giữa cặp ngoại binh Geovane và Bruno là điều đáng chờ đợi nhất ở V.League 2021

Thật ra, chức á quân V.League 2020 đã là kỳ tích của CLB Hà Nội. Với một đội bóng nào khác, việc có lúc mất đến hơn nửa đội hình vì chấn thương sẽ khó lòng đứng vững, vậy mà Hà Nội vẫn đua vô địch cho đến vòng cuối cùng và dù về nhì vẫn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (37 bàn), thủng lưới ít nhất (16 bàn, ngang bằng với đội về nhất Viettel). Dưới mắt giới chuyên môn và người hâm mộ, CLB Hà Nội vẫn là đội bóng có đẳng cấp nhất, bản sắc nhất, đáng xem nhất. Và trong sự không may ấy lại có những cái được, mở ra cơ hội cho những gương mặt trẻ Việt Anh (trung vệ nhưng có đến 4 bàn thắng), Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới và sự trưởng thành của Thành Chung.

“Tiên hạ thủ vi cường”, quyết đòi lại ngai vàng, CLB Hà Nội đã tấn công trực tiếp vào 2 đối thủ chính mùa trước là Viettel và Sài Gòn bằng cách chiêu dụ ngoại binh xuất sắc nhất của đối thủ. Cặp song sát Brasil Geovane - Bruno là mũi tên trúng 2 đích, tăng cường sức mạnh cho mình và làm suy yếu đối phương. Ngoài 2 bản hợp đồng “bom tấn” trẻ hơn và đẳng cấp hơn cặp ngoại binh cũ Omar - Rimario này, bộ đôi trung vệ đội tuyển quốc gia Đình Trọng, Duy Mạnh cũng kịp trở lại ngay trước mùa giải, việc tìm lại phong độ và cảm giác thi đấu chỉ là sớm muộn.

Việc CLB Hà Nội về chót giải tứ hùng TP.HCM với chỉ duy nhất 1 điểm và để lọt lưới tới 8 bàn qua 3 trận (trung bình 2,7 bàn/trận trong khi cả V.League 2020 là 0,8 bàn/trận), không nói lên điều gì khi đây chỉ là giải đấu tập huấn, HLV Chu Đình Nghiêm xáo tung đội hình và 2 tân ngoại binh Geovane, Bruno chỉ mới ghép với nhau 45 phút (cựu chân sút Viettel, vua phá lưới mùa giải 2019 đã lập tức “nổ súng” chỉ sau 1 buổi tập chung duy nhất). Muốn biết được thực hư sức mạnh của Quang Hải và đồng đội phải chờ xem màn trình diễn của họ ở trận siêu cúp vào ngày 9-1, hoặc chí ít đến trận khai màn V.League 2021, khi Hà Nội làm khách trên sân Nam Định vào ngày 15-1.

Dù được CLB Sài Gòn đề nghị tăng lương lên 12 ngàn USD/tháng nhưng Geovane vẫn đầu quân cho đội bóng thủ đô. Bên cạnh mức lương “khủng” hơn (được cho có thể lên đến 20 ngàn USD), tiền vệ tấn công 27 tuổi người Brasil cho biết: “Được trở thành một phần của một CLB tầm cỡ như Hà Nội là mong muốn kể từ ngày tôi đặt chân đến Việt Nam. Không chỉ tôi đâu, chắc chắn tất cả các cầu thủ ở V.League đều có mơ ước khoác lên mình chiếc áo của CLB số 1. Mỗi lần phải đối đầu với Hà Nội đều là một trận đấu rất khó khăn với tôi. Trước bất kể đối thủ nào, họ đều ở vị thế “cửa trên”.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/truoc-them-vleague-2021-clb-ha-noi-quyet-doi-lai-ngoi-vo-dich-3038143/