Quyết giữ vững đà tăng trưởng

(HNM) - Năm 2019 đi qua, nền kinh tế Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng; trong đó, tất cả các chỉ tiêu quan trọng đều đạt hoặc vượt mức đề ra. Để phát huy kết quả đạt được, tập trung giữ đà tăng trưởng kinh tế, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020...

Năm 2019, Hà Nội thu hút gần 8,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dẫn đầu cả nước) và có thêm 27,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh: Nhật Nam

Tăng trưởng ấn tượng

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội Đậu Ngọc Hùng, năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,62% so với năm trước, là mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố tăng 13,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 20,3% (cao gấp 2,5 lần cả nước); thu ngân sách nhà nước tăng 7,4%...

Đáng chú ý là Hà Nội ngày càng hội nhập sâu rộng và phát huy các tiềm năng, sự năng động của Thủ đô phục vụ phát triển kinh tế. Đặc biệt, năm 2019, Hà Nội thu hút thêm 8,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dẫn đầu cả nước) và có 27,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 510,7 nghìn tỷ đồng (tăng 11% về số doanh nghiệp và tăng 30% về vốn so với năm 2018)...

Để đạt được kết quả tích cực đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thời gian qua, nhất là năm 2019, thành phố đã duy trì được tốc độ cải cách, phục vụ doanh nghiệp và hiện đứng trong tốp 10 địa phương có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Kết quả thu hút vốn đầu tư năm 2019 cũng là minh chứng cho sức hấp dẫn của Hà Nội trong hoạt động thu hút nguồn lực cho tăng trưởng. "Đây là hành trang quan trọng và có ý nghĩa tạo đà, thúc đẩy kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp là lực lượng đóng góp vào kết quả tăng trưởng và cũng được thụ hưởng kết quả cải cách, hỗ trợ từ cơ quan chức năng", ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Nói thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất dệt may và du lịch Bình Anh nhìn nhận, chất lượng và tốc độ giải quyết công việc của các cơ quan chức năng, nhất là ngành Thuế đã được cải thiện rõ rệt; doanh nghiệp ngày càng hài lòng khi tiếp xúc với cơ quan quản lý...

Trên địa bàn các quận, huyện, thị xã nhìn chung hoạt động sản xuất, kinh doanh có chuyển biến tích cực, nhiều địa phương có kết quả thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế đạt cao. Tại quận Hoàn Kiếm, theo Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Anh Quân, nhờ kinh tế phát triển, năm qua, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 9.838 tỷ đồng, vượt 2% so với chỉ tiêu được giao... Trong khi đó, quận Hai Bà Trưng có năm thứ hai liên tiếp đứng đầu thành phố về thu ngân sách nhà nước, đạt hơn 11.000 tỷ đồng...

Sản xuất cánh tà máy bay dân dụng tại Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: Phạm Hùng

Triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm

Năm 2020, thành phố Hà Nội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND (ngày 4-12-2019) của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố. Trong đó có mục tiêu GRDP tăng từ 7,5% trở lên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trên 8%, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng trên 10,5%...

Để hoàn thành các mục tiêu kể trên, thành phố xác định rõ những thách thức cần hóa giải ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Đó là tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, hoặc rút khỏi thị trường vẫn chiếm trên dưới 30%; diễn biến thương mại toàn cầu còn những phức tạp nhất định... Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, các cấp, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Theo Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Lê Văn Quân, năm nay, đơn vị chủ động hỗ trợ doanh nghiệp; trong đó, sẽ đào tạo trên 7.000 học viên về quản trị doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức cho 6.000 đại diện hộ kinh doanh, tổ chức tập huấn về các hiệp định thương mại tự do...

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều đơn vị cũng chủ động bước vào năm mới với khí thế mạnh mẽ. Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse cho rằng, doanh nghiệp phải xác định được thế mạnh, tính nhanh nhạy và sự quyết tâm khi xúc tiến xuất khẩu. Việc Sunhouse xuất khẩu các loại dụng cụ làm bếp sang Indonesia, Myanmar, Malaysia... cũng do doanh nghiệp phát hiện ra mức tiêu thụ nội địa đã tới ngưỡng. Dự kiến năm 2020, Sunhouse sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 30 triệu USD khi lần đầu xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.

Cùng với đó, các địa phương cũng sớm tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2020. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho hay, các đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, tiết kiệm chi thường xuyên, bảo đảm nguồn thu... nhằm hoàn thành chỉ tiêu cả năm, cũng như chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo.

Còn Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng cho biết, năm 2020, Sở sẽ thực hiện đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống phân phối, thúc đẩy gắn kết giữa sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ sản xuất và lành mạnh trên thị trường... Đồng thời tiếp tục mời gọi đầu tư 3 trung tâm thương mại, 10 siêu thị... nhằm hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thương mại...

Về nhiệm vụ tổng thể, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế thông qua việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư... Thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, thành phố khuyến khích doanh nghiệp mở rộng liên kết, tiếp thu công nghệ mới và nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu; coi xuất khẩu là động lực tăng trưởng. Thành phố cũng đẩy mạnh việc mời gọi đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng các khu công nghiệp Phú Nghĩa, Quang Minh, Sóc Sơn... để đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho doanh nghiệp... Còn Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc thì cho rằng, năm 2020, thành phố Hà Nội cũng nên tập trung cải thiện một số chỉ số thành phần còn có hạn chế như tính minh bạch, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian... để giữ vững phong độ cũng như cải thiện vị trí trong PCI.

Hy vọng, với những giải pháp, sự điều hành của thành phố cùng sự nỗ lực, năng động của cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương, kinh tế Thủ đô sẽ tiếp tục giữ được đà tăng trưởng trong năm 2020.

Năm 2020, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp.

Góc nhìn

Mạnh mẽ với vai trò "đầu tàu"

Văn Ngọc Thủy

(HNM) - Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội tăng 7,62%, cao nhất trong 10 năm gần đây; thu hút thêm 8,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cao nhất sau hơn 30 năm đổi mới, hội nhập và là năm thứ hai liên tiếp giữ vị trí “quán quân” của cả nước... Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất, khẳng định đây là "bàn đạp" để kinh tế Thủ đô tiếp đà tăng trưởng, đạt được những thành công mới trong năm 2020. Xem tiếp »

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/956236/quyet-giu-vung-da-tang-truong