Quyết hạ Việt Nam, Indonesia làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá ĐNA

Với tham vọng đánh bại Việt Nam, và vượt qua vòng loại 2 World Cup 2022, bóng đá Indonesia đã quyết định làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này.

Dù được đầu tư rất lớn trong thời gian qua, song bóng đá Indonesia không có sự tiến bộ nào đáng kể nào trong thời gian qua, và tỏ ra nép với với đội bóng hàng đầu khu vực như Việt Nam và Thái Lan ở cả hai giải AFF Cup và SEA Games.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Indonesia rơi vào bảng G, bảng đấu có Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và UAE,một bảng đấu khá nặng ký đối với đội bóng xứ vạn đảo.

Để đạt được mục tiêu đánh bại Việt Nam và các đối thủ nặng ký ở bảng D, qua đó lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã lên một kế hoạch nhập tịch lớn chưa từng thấy.

Cụ thể, đội bóng này sẽ nhập tịch cho 8 cầu thủ mang 2 dòng màu Indonesia và Hà Lan để họ phục vụ cho các giải đấu quốc tế tới.

8 cầu thủ sắp được LĐBĐ Indondesia nhập tịch

1. Vinnie Vermeer (tiền vệ 24 tuổi, xuất thân từ lò PSV, đang thi đấu ở hạng 2 Mỹ.

2.Tristan Gooijer (trung vệ 15 tuổi, đang chơi cho đội trẻ Ajax).

3.Thom Haye (tiền vệ 24 tuổi, từng đá cho U21 Hà Lan, hiện đang chơi cho Lecce).

4. Navarone Foor (tiền vệ 27 tuổi, từng khoác áo U21 Hà Lan, đã chơi gần 200 trận tại giải VĐQG Hà Lan).

5. Benjamin van Leer (thủ môn 27 tuổi, cao 1m87, thuộc biên chế Ajax)

6. Joey Pelupessy (tiền vệ phòng ngự 26 tuổi, đang khoác Sheffield Wednesday).

7. Sandy Walsh (hậu vệ cánh 24 tuổi, cựu tuyển thủ U20 Hà Lan, đang chơi cho Zulte Waregem ở giải VĐQG Bỉ).

8. Jordy Tutuarima (hậu vệ cánh 26 tuổi, đang chơi cho De Graafschap).

Đội tuyển Indonesia đẩy mạnh chính sách nhập tịch cầu thủ

Cách làm của Indonesia được xem là khá giống với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Mới đây, để thực hiện tham vọng giành vé dự World Cup, HLV Lippi đã tiến hành nhập tịch một lúc 4 cầu thủ châu Âu chất lượng cho bóng đá đất nước tỷ dân, khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc bất ngờ.

Bốn cầu thủ này gồm John Hou Saeter, tiền vệ 21 tuổi gốc Na Uy (thi đấu cho CLB Beijing Guoan, có cha là người Na Uy, mẹ là người Trung Quốc), có tên nhập tịch là Hou Yongyong.

Cầu thủ nhập tịch thứ 2 của ĐT Trung Quốc là Nico Yennaris,( gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal) có tên mới Trung Quốc là Li Ke.

Hai cầu thủ nhập tịch còn lại của ĐTQG là Tyias Browning, hậu vệ gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo của Everton, hiện chơi cho CLB Guangzhou Evergrande. Cuối cùng là Pedro Delgado, cầu thủ Bồ Đào Nha, từng đá cho Inter Milan.

Chưa dừng lại ở đó, theo tiết lộ từ báo chí Trung Quốc, trong thời gian tới, HLV Lippi sẽ tiếp tục cho nhập tịch thêm một số cầu thủ chất lượng, với tham vọng quyết giành vé dự World Cup 2022 và không tụt hậu so với bóng đá châu lục.

Kết quả bốc thăm vòng loại 2 World Cup 2022:

Bảng A: Guam, Maldives, Philippines, Syria, Trung Quốc.

Bảng B: Nepal, Kuwait, Đài Bắc Trung Hoa, Jordan, Australia.

Bảng C: Campuchia, Hongkong, Bahrain, Iraq, Iran.

Bảng D: Singapore, Yemen, Palestine, Uzbekistan, Ả Rập Xê út.

Bảng E: Bangladesh, Afghanistan, Ấn Độ, Oman, Qatar.

Bảng F: Mongolia, Myanmar, Tajikistan, Kyrgyzstan, Nhật Bản.

Bảng H: Sri Lanka, Turkmenistan, Triều Tiên, Lebanon, Hàn Quốc.

Bảng G: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, UAE.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/quyet-ha-viet-nam-indonesia-lam-dieu-chua-tung-co-trong-lich-su-bong-da-dna-71390-11.html