Quyết liệt đấu tranh, triệt xóa tội phạm và tệ nạn xã hội nơi công cộng

Sau hiệu quả của mô hình 'liên quân 141', CATP Hà Nội đã thành lập lực lượng Cảnh sát Hình sự 142 với nhiệm vụ hóa trang, mật phục, nhằm phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm pháp ở các địa điểm công cộng. Với hàng trăm đối tượng lưu manh đã bị bắt quả tang khi gây án, lực lượng 142 chính là những người đem lại niềm tin cho nhân dân Thủ đô.

Các đối tượng thường lợi dụng chen lấn lên xe buýt để móc túi

Bắt gọn ổ nhóm chuyên dàn cảnh, trộm cắp

Trong một thời gian dài dọc tuyến đường Láng từ ngã tư Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp tài sản. Hầu hết các nạn nhân đều là nữ giới và bị mất khi họ đang loay hoay mua bán ở các gánh hàng rong dọc đường. Tuy giá trị tài sản không quá lớn, nhưng việc các đối tượng lưu manh lộng hành và di chuyển liên tục gây khó khăn cho cơ quan công an địa phương.

Thông tin này được chuyển tới các trinh sát Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội và ngay tức khắc một chuyên án trinh sát được thành lập.

Qua điều tra, các trinh sát mau chóng dựng được chân dung một ổ nhóm gồm 3 đối tượng nữ do Nguyễn Thị Khánh Hương (SN 1965, trú tại tổ 24 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cầm đầu. Các đối tượng này đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, hoạt động có tính chất phức tạp, lưu manh chuyên nghiệp gây thiệt hại về tài sản và bức xúc trong nhân dân. Mọi di biến động của các đối tượng lập tức đều được đưa vào tầm ngắm.

Trưa 5-5-2018, chị Đinh Thị Hải Yến trú tại phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ ghé vào một gánh hàng trên đường Láng mua đồ mà không ngờ rằng, mọi hành động của chị đều đã bị nhóm của Hương theo sát. Khi thấy chị Yến lúi húi chọn hoa quả, Hương cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Xuân (SN 1963, HKTT: Tổ 27 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, hiện ở tại số 8, ngõ 1 Minh Khai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) và Phạm Thị Minh Nguyệt (SN 1963, HKTT: Tổ 57, tập thể X20 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, hiện trú tại 17/295/53 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) áp sát.

Đóng vai là người mua hàng, Nguyệt giả vờ hỏi: “Xoài bao nhiêu tiền một cân?” với mục đích để đánh lạc hướng cho Hương tiếp cận nạn nhân. Trong khi đó, Xuân quay đầu xe máy về hướng cầu Giáp Nhất chờ sẵn để khi trộm được tài sản thì chở đồng bọn tẩu thoát. Phối hợp nhịp nhàng với đồng bọn, Hương tiếp cận từ phía sau rồi thò tay vào ba lô chị Yến móc một chiếc ví da. Tuy nhiên khi cả 3 còn chưa kịp hí hửng về cú “ăn hàng” của mình thì đã bị các trinh sát ập đến bắt tại chỗ. Cho đến tận lúc này, chị Yến vẫn không hề hay biết mình là nạn nhân của một vụ dàn cảnh trộm cắp chuyên nghiệp.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã phải thú nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Khánh Hương, Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuân; lập hồ sơ xử lý truy tố các đối tượng về tội trộm cắp tài sản, ổ nhóm đã được triệt phá.

Nhóm móc túi bị các trinh sát bắt quả tang trên đường Láng

Chủ động phòng ngừa là chính

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn trọng điểm cho biết, trên thực tế loại tội phạm hoạt động ở các địa bàn công cộng rất đa dạng và muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa, chúng di chuyển liên tục gây khó khăn cho công tác theo dõi của cơ quan chức năng.

Nhằm chủ động và tổ chức đấu tranh với loại tội phạm này có hiệu quả, đơn vị phải xây dựng kế hoạch, phân công, bố trí lực lượng trinh sát liên tục tuần tra mật phục trên các tuyến, địa bàn công cộng, tập trung vào các sân bay, nhà ga, bến xe, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, các điểm diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị, lễ hội trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, đơn vị còn duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát bảo vệ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại tất cả các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội. Phối hợp với các đơn vị lực lượng liên quan tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận vào các ngày cuối tuần.

Chính nhờ đó mà công tác phòng ngừa đấu tranh đã có hiệu quả tốt. Cụ thể là trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 128 vụ phạm pháp hình sự, vi phạm hành chính tại các địa bàn công cộng. Các đơn vị điều tra khám phá, bắt giữ, xử lý 102 vụ, 166 đối tượng trên các loại địa bàn.

Công tác nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm, tuần tra mật phục đã được triển khai đồng bộ và quyết liệt nên tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn công cộng được đảm bảo, nhất là nạn “cò mồi”, trộm cắp móc túi đã được kiềm chế, không lộng hành, công khai trắng trợn gây bức xúc trong dư luận.

Điển hình nhất của công tác này là đã triệt phá ổ nhóm do Đinh Vũ Hoài An (SN 1992, trú tại thôn 2, xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cầm đầu chuyên hoạt động trộm cắp trên các tuyến xe buýt. Chúng lợi dụng lúc xe đông khách để giả vờ chen lấn xô đẩy nhằm trộm cắp điện thoại di động, ví tiền.

Ngày 12-3-2018, An đi cùng đồng bọn là Bùi Quang Vinh (SN 1982, trú tại xóm 9, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đến điểm xe buýt trước Công ty Cổ phần giầy Thượng Đình, sau đó cả 2 xe di chuyển dọc tuyến. Trên xe chúng phát hiện chị Nguyễn Ngọc Triều (trú tại thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đang đeo balo nên đã áp sát rồi móc một chiếc điện thoại di động và một chiếc ví. Tuy nhiên, khi cả 2 định xuống xe tẩu thoát thì đã bị các trinh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Vinh, An đã phải khai nhận thêm 2 vụ trộm cắp mà chúng vừa thực hiện trước đó và nạn nhân là chị Phạm Thị Thu Trang (trú tại xóm Chiềng, thôn Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (trú tại xóm 5, thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Những tang vật của các nạn nhân này chúng vẫn còn để trong người chưa kịp tẩu tán gồm 2 chiếc smart phone (điện thoại thông minh). Tài sản sau đó đã được cơ quan công an trả lại cho các nạn nhân, đồng thời lập hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

“Trên thực tế loại tội phạm hoạt động ở các địa bàn công cộng rất đa dạng và muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa, chúng di chuyển liên tục gây khó khăn cho công tác theo dõi của cơ quan chức năng. Nhằm chủ động và tổ chức đấu tranh với loại tội phạm này có hiệu quả, đơn vị phải xây dựng kế hoạch, phân công, bố trí lực lượng trinh sát liên tục tuần tra mật phục trên các tuyến, địa bàn công cộng, tập trung vào các sân bay, nhà ga, bến xe, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí; các điểm diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị, lễ hội trên địa bàn thành phố”.

Trung tá Lê Kim Đồng (Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội)

Tuấn Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/quyet-liet-dau-tranh-triet-xoa-toi-pham-va-te-nan-xa-hoi-noi-cong-cong/778843.antd