Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy ở TP Hồ Chí Minh

Theo Thượng tá Nghiêm Văn Út - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp.

Nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố từ một số tỉnh biên giới Campuchia qua Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang, Kon Tum, Đắk Nông… và từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh… Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn…

Đêm 20-4-2020, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng 7 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Công an các quận Bình Thạnh, Tân Phú và quận 8 đã bắt được đối tượng cuối cùng trong đường dây ma túy từ biên giới Tây Nam về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ do 3 nữ quái Lê Thị Thúy, ngụ quận 8; Lê Thị Ngọc Châu, ngụ quận 4 và Huỳnh Thị Châu Hạnh, ngụ quận Tân Bình điều hành. Giúp sức cho 3 nữ quái này còn có Nguyễn Minh Hoài Nghĩa, sinh năm 1988 tại tỉnh Bình Thuận (tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và một số đối tượng khác.

Ma túy được cất giấu trong lõi "Độc bình".

Trước đó, đầu năm 2019, trong lúc rà soát những đối tượng là đàn em từng hoạt động dưới sự chỉ đạo của bà trùm Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà - chị gái Dung Hà) chuyên tuồn ma túy được tập kết ở các casino trên đất Campuchia vào trong nước tiêu thụ, các trinh sát phát hiện vẫn còn một nhánh khác đang lén lút hoạt động. Chỉ trong thời gian ngắn, trinh sát đã tìm ra được những cái tên cầm đầu là Lê Thị Thúy, Lê Thị Ngọc Châu và Huỳnh Châu Hạnh.

Đặc biệt, sau khi đường dây của đàn chị Vũ Hoàng Oanh bị bóc gỡ, cả 3 đã móc nối với Vũ Ngọc Vân và Bùi Văn Điệp cùng ngụ quận 9 (là hai đối tượng chuyên vận cuyển ma túy các loại từ khu vực cửa khẩu các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tiêu thụ và cũng đang nằm trong tầm ngắm của trinh sát) để thực hiện những chuyến vận chuyển ma túy lớn.

Sau khi thu thập thông tin, nắm rõ phương thức, thủ đoạn và hành trình vận chuyển, Ban chuyên án quyết định tập trung nhiều mũi trinh sát tiến hành phá án và đến ngày 20-8-2019, Vũ Ngọc Vân và Bùi Văn Điệp bị bắt khi đang cất giấu 48 bánh heroin, 17kg ma túy đá, 10.000 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng, 5 viên đạn cùng nhiều loại tang vật khác có liên quan đến vụ án thì 3 nữ quái này may mắn thoát tội rồi tản ra mỗi người một nơi.

Cuối năm 2019, các đối tượng này lại tụ họp và thực hiện nhiều chuyến vượt biên sang Campuchia qua tuyến đường mòn biên giới thuộc các huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tháp tùng 3 nữ quái này còn có Nguyễn Minh Hoài Nghĩa và một số tay chân làm nhiệm vụ hầu hạ trà nước. Tất cả mọi đường đi, nước bước đều nằm trong tầm kiểm soát của các tổ trinh sát phối hợp, tuy nhiên các đối tượng chỉ qua lại lén lút chứ chưa thấy dấu hiệu vận chuyển ma túy.

Vào lúc 11h00' ngày 20-4-2020, Huỳnh Thị Châu Hạnh chạy xe môtô BKS: 59S-226.18 đến khu vực chợ Nguyễn Hữu Hào, quận 4 nhận từ Thúy một túi nilon rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Âm thầm bám theo, đến trước cửa số nhà 571, đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, trinh sát đã phóng thẳng xe môtô vào xe của Hạnh khiến cô ta ngã văng ra đường. Ngay tức khắc hàng chục trinh sát nhảy xuống tóm gọn Hạnh. Qua kiểm tra tại chỗ, thu giữ trong người Hạnh 2.882 viên ma túy tổng hợp dạng nén và 998,21gam Ketamine.

Khám xét khẩn cấp nhà của Lê Thị Ngọc Châu trên đường Tôn Đản, phường 8, quận 4, thu giữ 6 đầu camera cảnh giới, 3 xe môtô, 7 điện thoại di động và 1, 45 tỷ đồng. Tại hai căn nhà của Lê Thị Thúy trên đường Tôn Đản, phường 8, quận, 4, trinh sát thu giữ 7.492,63gam Ketamine, 536,9307gam ma túy đá, 67.884 viên ma túy tổng hợp dạng nén, 7,1628 gam chất phức tạp và một số loại tang vật khác có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng tại thời điểm này, hai tổ công tác khác ập vào nơi ở của hai đối tượng Huỳnh Thị Châu Hạnh ở số 55/20/11/14 đường 48, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và nhà của Nguyễn Minh Hoài Nghĩa ở số C4/8 B12, tổ 190, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thu giữ 3.884,4864 gam ma túy đá, 212,5218gam Ketamine, 329 viên ma túy tổng hợp dạng nén.

Đó chỉ là 1 trong nhiều chuyên án mà Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thời gian qua. Bởi chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá 11 chuyên án, khởi tố 42 bị can, chuyển cácđịa phương xử lý 23 đối tượng, thu giữ 114,134kg ma túy tổng hợp dạng đá, trên 10.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén, 3 quả nổ tự chế, 2 súng quân dụng, 23 viên đạn…

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp với Công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an quyết tâm đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm, kiên quyết không để thành phố trở thành điểm đến của tội phạm ma túy.

Đức Cương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/quyet-liet-dau-tranh-voi-toi-pham-ma-tuy-o-tp-ho-chi-minh-603878/