Quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo

Càng đến gần thời điểm tết Nguyên đán, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép có chiều hướng gia tăng. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuy nhiên vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm. Trước thực trạng này, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về pháo; liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn về pháo và tang vật liên quan.

Cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Thanh Long cùng tang vật là 300 kg pháo -Ảnh: TRẦN KHÔI

Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo.

Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đợt tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo.

Qua đó, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tại các thôn xóm, bản làng, trường học; thành lập các tổ tuyên truyền lưu động tổ chức tuyên truyền phòng chống hành vi vi phạm về pháo trên tuyến biên giới, địa bàn ven biển, khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Tổ chức cho các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học ký cam kết không tham gia sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng pháo trái phép.

Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng (bộ đội biên phòng, hải quan, quản lý thị trường) thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo; phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm như tuyến biên giới, đường tiểu ngạch, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, Quốc lộ 9, Quốc lộ 1... để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn tình trạng thẩm lậu pháo trái phép từ nước ngoài vào tỉnh Quảng Trị.

Theo thống kê của cơ quan chức năng ở Quảng Trị, bình quân mỗi ngày có 1.200 lượt xe ô tô các loại từ TP. Đông Hà lên thị trấn vùng biên Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và ngược lại. Trước đây, lực lượng chức năng trên tuyến có thể “điểm mặt” các loại xe chở hàng lậu, hàng cấm, trong đó chủ yếu là pháo hoa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đối tượng buôn bán hàng lậu đã trở nên tinh vi hơn, không những vận chuyển hàng cấm trên xe 16 chỗ đã cải tạo mà còn dùng các phương tiện khác để vận chuyển như taxi, xe gắn máy... Bất kỳ phương tiện nào tham gia giao thông trên tuyến đường này đều có thể vận chuyển mặt hàng tương tự, đặc biệt là pháo.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, sở dĩ mặt hàng này trở nên phổ biến là do lợi nhuận khủng. Những đối tượng buôn bán trái phép pháo hoa nổ thu món lợi bất chính thường là “một vốn bốn lời”.

Ví dụ, một hộp pháo hoa nổ mua ở Lào có giá chỉ khoảng 200 nghìn đồng nhưng sau khi đưa về được biên giới Việt Nam bán với giá 400 nghìn đồng. Những đối tượng khác vận chuyển pháo này về vùng đồng bằng, nhất là thành phố, thị xã sẽ bán lại với giá khoảng 1 triệu đồng.

Vì vậy, khi đối tượng vận chuyển trót lọt chừng 20 hộp pháo hoa, với quãng đường 80 km về TP. Đông Hà, hay 150 km ra Quảng Bình sẽ thu lợi bất chính không dưới 12 triệu đồng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo trái phép sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: vận chuyển pháo qua khu vực đường mòn, lối mở; ngụy trang pháo trong thùng giấy bên ngoài in nhãn hoa quả, sau đó trà trộn trong các thùng xe chở hàng, hay chia nhỏ các hộp pháo đựng trong cốp xe máy rồi sử dụng phương tiện giao thông để vận chuyển về TP. Đông Hà hoặc đi tỉnh bạn cất giấu, tiêu thụ.

Chỉ tính riêng năm 2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 108 vụ/121 đối tượng, thu giữ 3.088,66 kg pháo. Cơ quan chức năng đã khởi tố 54 vụ/64 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 45 vụ/45 đối tượng, phạt tiền gần 300 triệu đồng.

Điển hình, vào ngày 18/10/2023 tại đường Lê Duẩn thuộc Khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, Công an huyện Đakrông phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Thanh Long (sinh năm 1996), trú tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, có hành vi vận chuyển 182 hộp pháo trái phép, có tổng trọng lượng 300 kg.

Hay như ngày 2/12/2023, Công an huyện Hướng Hóa phát hiện đối tượng Đào Văn Biển (sinh năm 1974), vận chuyển hai thùng xốp trên xe ô tô mang biển kiểm soát 74C-083.23, bên trong mỗi thùng xốp có cất giấu 18 hộp pháo, tổng cộng 36 hộp, có trọng lượng khoảng 40 kg.

Hiện nay, có một số người dân quảng cáo, đăng bán pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất trên các trang mạng xã hội. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, mặc dù sản phẩm được rao bán có thể là pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất nhưng việc mua đi, bán lại sản phẩm này trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật.

Nhằm tăng cường đấu tranh với tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật về pháo, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, Công an tỉnh Quảng Trị ban hành các văn bản chỉ đạo công an đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, đấu tranh, triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép.

Cùng với đó, lực lượng công an tích cực tuyên truyền đến người dân thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 137/2020/NĐCP.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hãy nói không với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép để mỗi nhà, mỗi người đều được hưởng một cái Tết an lành, hạnh phúc.

Trần Khôi

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/ban-doc-phap-luat/quyet-liet-dau-tranh-voi-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat-ve-phao/182461.htm