Quyết liệt điều tra, xử lý vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

Liên tiếp hai vụ việc phụ nữ và trẻ em bị quấy rối, sàm sỡ trong thang máy khiến dư luận bức xúc. Điều đáng nói là các chế tài xử lý liên quan đến các hành vi này có vẻ vẫn không có tác dụng răn đe và về phần nào đó chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng…

Cần làm rõ "nựng" hay dâm ô bé gái?

Vụ người đàn ông sàm sỡ một phụ nữ trẻ trong thang máy ở Hà Nội chưa kịp lắng xuống, thì lại tiếp tục xảy ra trường hợp nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng có hành vi xâm phạm một bé gái 7 tuổi trong tháng máy ở TP Hồ Chí Minh đã khiến dư luận càng thêm bức xúc, phẫn nộ.

Nhiều ý kiến cho rằng, chính cách xử lý "nhẹ tênh" ở trường hợp vi phạm tại Hà Nội đã tạo ra tiền lệ nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối, xâm hại.

Liên quan trực tiếp đến vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Galaxy 9, quận 4, TP Hồ Chí Minh, một trong những động thái mới nhất là vào ngày 5-4-2019, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã có kiến nghị gửi Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, Viện Kiểm sát nhân dân quận 4, đề nghị khởi tố vụ án này.

Theo đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cho biết hội nhận được thông tin vào chiều 2-4 từ mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh bé gái bị người đàn ông ôm hôn và có hành vi như sờ soạng trong thang máy.

Hình ảnh được camera an ninh của chung cư Galaxy 9 ghi lại vào khoảng 21h ngày 1-4. Thời điểm trên, bé gái khoảng 7 tuổi bước vào thang máy, đi sau là người đàn ông cùng một bảo vệ. Người đàn ông này nói chuyện với bảo vệ, sau đó dùng thẻ để bấm chọn tầng. Khi người bảo vệ quay đi, cửa thang máy đóng lại thì người đàn ông ôm ghì bé gái hôn tới tấp.

Mặc dù bé gái hoảng sợ đi ra gần cửa thang máy, nhưng một lần nữa bị người này tiếp tục ôm ghì, khiến bé gái hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài ngay khi thang máy mở. Những hình ảnh được camera ghi lại đang xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông, gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh trong clip ghi lại sự việc.

Hình ảnh trong clip ghi lại sự việc.

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính người đàn ông có hành vi như dâm ô với bé gái 7 tuổi trong thang máy này là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958), nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em nhận thấy hành vi của Nguyễn Hữu Linh cần được khởi tố để điều tra về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 146 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tội phạm này, BLHS không quy định phải khởi tố theo yêu cầu người bị hại. Do chủ thể là người dưới 16 tuổi nên không cần đơn yêu cầu khởi tố của gia đình nạn nhân.

Qua báo cáo của các luật sư Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em, vụ việc xảy ra những ngày qua vẫn chưa được Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án. Do đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh với chức năng tham gia bảo vệ quyền trẻ em, phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan Nhà nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em theo quy định pháp luật.

Sáng 4-4, trao đổi với báo chí, Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó Trưởng Công an quận 4 cho biết vào tối 3-4, ông Nguyễn Hữu Linh đã đến làm việc với Công an quận và lấy lời khai theo lệnh triệu tập đã gửi nhiều ngày qua.

Hiện Công an quận 4 đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xác minh vụ việc theo đúng quy trình của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an quận 4 tạm thời cho ông Linh về và chưa thực hiện biện pháp nào đối với ông Linh.

"Ông Linh đã khai với điều tra viên và xác nhận ông chính là người trong clip. Tuy nhiên, ông Linh phủ nhận là không có sàm sỡ hay dâm ô gì bé gái mà chỉ là "nựng" cháu bé vì thấy cháu dễ thương", Thượng tá Phạm Xuân Thao cho biết thêm.

Tuy nhiên, trước đó, trong biên bản làm việc với chung cư Galaxy 9, ông Linh lại thừa nhận rằng do "thấy bé dễ thương nên ôm và hôn cháu". Biên bản nội dung buổi làm việc đã được ông Linh ký tên.

Đáng nói là sau khi được Ban quản lý chung cư thông báo và làm việc trực tiếp giữa đôi bên - gia đình bé gái và ông Linh, thì gia đình bé gái lại không muốn làm lớn chuyện vì sợ ảnh hưởng đến tâm sinh lý cháu bé và bố mẹ nạn nhân "quyết định hòa giải và đề nghị không cung cấp thông tin ra bên ngoài".

Nhưng, trước sự việc được đánh giá là nghiêm trọng, Ban quản trị chung cư, chủ đầu tư đã trình báo sự việc với cơ quan Công an địa phương. Và sau đó sự việc mới được dư luận biết đến.

Chung cư Galaxy 9 và thang máy, nơi xảy ra vụ việc.

Cần phải nhanh chóng điều chỉnh các quy định của Luật cho phù hợp

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận cùng những hình ảnh clip ghi nhận lại sự việc được đăng tải dồn dập trên các báo online và môi trường mạng Internet, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng lên tiếng.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết sau khi Công an quận 4 và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thụ lý thông tin tố giác tội phạm, đang tiếp tục điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo và giám sát vụ việc; nếu có căn cứ xác định ông Linh có hành vi dâm ô bé gái sẽ xử lý nghiêm đúng người đúng tội.

Cùng lúc, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm người vi phạm, bất kỳ người đó là cán bộ đương chức hay nghỉ hưu, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cháu bé.

Về phía Công an TP Hồ Chí Minh, trao đổi với báo chí, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cũng khẳng định Công an thành phố sẽ xử lý đúng quy định pháp luật vụ việc này.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận 4 khẩn trương, quyết liệt điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

"Đây là vụ việc lần đầu được phát hiện trên địa bàn thành phố, nên Công an TP Hồ Chí Minh phải tiến hành điều tra một cách cẩn trọng, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của cháu gái, tránh làm oan người vô tội", Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết thêm.

Dù vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, nhưng những lời khai ban đầu của đương sự xung quanh diễn tiến vụ việc đã khiến dư luận bức xúc và không đồng tình.

Theo Luật sư Hoàng Cao Sang, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, lời khai của ông Linh cho rằng mình chỉ "nựng" bé gái là không thể chấp nhận được. Vì từ "nựng" vốn được người Việt sử dụng và thường được hiểu có thể là véo má một đứa trẻ.

Trong khi với những hình ảnh khá rõ ràng trong clip, không thể nào hiểu khác được vì rõ ràng đó là hôn cưỡng bức thô bạo hay nói đúng hơn là hành vi quấy rối tình dục, khiến đứa trẻ hoảng sợ, phải chạy ngay khi thang máy mở.

Trong khi đó, theo Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, khi phát hiện con mình không may bị dâm ô, xâm hại tình dục thì cha mẹ cần phải mạnh dạn tố cáo.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh có quan điểm xâm hại tình dục trẻ em là tội ác và im lặng khi phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục cũng là tội ác. Vì thế, Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh luôn luôn khuyến khích động viên phụ huynh khi phát hiện con không may bị xâm hại thì phải tố cáo đến cơ quan chức năng.

Thông báo của Ban quản lý chung cư về vụ việc.

Về mặt hậu quả thì dù ít dù nhiều thì sau khi bị dâm ô hay xâm hại, các đứa trẻ có thể bị các tổn thương trước mắt và ảnh hưởng lâu dài trong các trường hợp bị tấn công tình dục, sàm sỡ, quấy rối.

Theo các chuyên gia xã hội học thì khi bị xâm hại, dâm ô, trẻ có nguy cơ rơi vào trạng thái sợ hãi, khiếp đảm và cảm thấy không còn biết tin ai trong cuộc sống. Điều này rất nguy hại vì có thể tạo nên những dư chấn tâm lý lâu dài, thậm chí có thể dẫn đến tự kỷ hay mặc cảm về sự kém cỏi, yếu đuối, không cởi mở được như những người bình thường.

Tuy vậy, qua các vụ việc xảy ra gần đây và mới nhất là vụ với cháu bé ở chung cư Galaxy 9, có thể thấy các quy định của pháp luật xử lý đối với hành vi này đang bộc lộ nhiều bất cập, không đủ sức răn đe.

Rất nhiều ý kiến đã tỏ ra bất bình, phẫn nộ khi nam thanh niên "cưỡng hôn" cô gái trẻ trong thang máy ở Hà Nội khiến cô gái kinh sợ, với những vết bầm, xước trên mặt và cơ thể, nhưng lại chỉ bị xử phạt hành chính 200 ngàn đồng.

Mức phạt này nhiều người cho rằng không tương xứng với hành vi của đối tượng và theo đó có lẽ vấn đề ở đây được cho là từ cách tiếp cận của cơ quan thực thi pháp luật đối với tính chất vụ việc chưa phù hợp và tương xứng.

Do đó, để bảo vệ trẻ em nói riêng và người bị xâm hại tình dục nói chung, cần phải nhanh chóng có sự điều chỉnh các quy định của Luật theo hướng các chế tài xử phạt tăng nặng hơn nhằm tăng tính răn đe.

Trong lúc chưa thể điều chỉnh ngay được thì công tác thực thi pháp luật cần phải được thực hiện nghiêm túc, vận dụng chính xác quy định của pháp luật hiện có để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này và cần có sự tham gia giám sát của cộng đồng, của báo chí để tránh các vụ việc tương tự.

Ánh Xuân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/chuyen-tinh-tien-tu-toi/quyet-liet-dieu-tra-xu-ly-vu-sam-so-be-gai-trong-thang-may-540512/