Quyết liệt đôn đốc thu, phát triển đối tượng tham gia

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành đôn đốc công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 do BHXH Việt Nam tổ chức sáng 22.12, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, chỉ còn ít ngày nữa là hết năm 2023, toàn ngành phải tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia. Đồng thời, lan tỏa, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; truyền thông, biểu dương các đơn vị hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu...

Theo sát diễn biến từng ngày

Báo cáo khái quát tình hình công tác phát triển đối tượng tham gia, thu BHXH, BHYT trên cả nước, ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, các tỉnh, thành phố đang có số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Một số BHXH địa phương có quy mô số thu lớn nhưng tiến độ thu chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ chậm đóng còn khá cao (bao gồm cả số tiền chậm đóng từ ngân sách nhà nước).

"Đề nghị BHXH các địa phương phải khẩn trương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt đôn đốc thu, giảm số chậm đóng cũng như tăng cường phát triển số người tham gia BHXH, BHYT; theo sát tình hình thực tế, nắm chắc số liệu, tiến độ thực hiện của các đơn vị theo từng ngày; tăng cường gửi thông báo đôn đốc, làm việc trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động" - ông Hào nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ cũng đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phải phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT các cấp, thường xuyên báo cáo, tham mưu chỉ đạo; tăng cường gửi thông báo đôn đốc với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên; công khai danh sách các đơn vị chậm đóng, đề nghị các Hội đồng thi đua không vinh danh, khen thưởng các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT...

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: BH

Về phát triển đối tượng tham gia, cần tập trung lập danh sách, cấp thẻ cho nhóm người ở địa bàn thuộc diện an toàn khu; tăng cường vận động BHXH tự nguyện, ưu tiên với nhóm đang dừng đóng, rà soát dữ liệu, gửi danh sách cho Ban chỉ đạo, tổ chức dịch vụ thu để triển khai tuyên truyền vận động tham gia lại...

Ông Bùi Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra (BHXH Việt Nam) cho biết, những ngày cuối năm, công tác thanh tra, kiểm tra vẫn đang tiếp tục được triển khai mạnh tại nhiều địa phương. Vì vậy, BHXH các tỉnh, thành phố phải chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, linh hoạt phối hợp thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra cũng như đôn đốc thu, giảm số chậm đóng. Đồng thời, tăng cường việc xử phạt vi phạm hành chính với các đơn vị được thanh tra, phải làm hết trách nhiệm theo đúng quy trình nghiệp vụ đã được ban hành.

Phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ

Báo cáo nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia, thu BHXH, BHYT; làm rõ các giải pháp cụ thể giảm số chậm đóng đang được triển khai; lãnh đạo BHXH tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện BHXH tỉnh đã đạt khoảng 91,7% kế hoạch thu; đồng thời, chỉ đạo BHXH các huyện, Phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ, Phòng Thanh tra - kiểm tra tăng cường các giải pháp; đặc biệt là phối hợp cùng công an để kiểm tra và đôn đốc thu tại các đơn vị sử dụng lao động.

Theo ông Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, cơ quan BHXH đang tiếp tục phân loại các nhóm đơn vị chậm đóng để thực hiện giải pháp phù hợp; tăng cường phối hợp với công an để kiểm tra, đôn đốc tại các đơn vị sử dụng lao động.

Tại Thanh Hóa, lãnh đạo BHXH tỉnh cho biết, đang cố gắng phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trước 31.12, các giải pháp cũng đang được triển khai đồng bộ theo kịch bản đã được xây dựng. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT các cấp, gửi công văn đôn đốc đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu thực hiện nghiêm pháp luật BHXH, BHYT; thành lập các tổ kiểm tra, đôn đốc thu liên ngành với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương. Với BHXH tự nguyện, các hình thức truyền thông theo nhóm nhỏ cũng đang được phát huy hiệu quả hết sức tích cực...

Với BHXH TP. Hồ Chí Minh, tiến độ thu đang được ghi nhận tốt hơn so với cùng kỳ năm trước, có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2023. Hiện, tỷ lệ chậm đóng cũng đang được các đơn vị trực thuộc cố gắng thực hiện các giải pháp để giảm xuống mức thấp nhất. Từ tháng 11, BHXH Thành phố đã có văn bản yêu cầu các đơn vị phải nộp tiền đóng BHXH, BHYT sớm để bảo đảm công tác gia hạn thẻ BHYT cho người lao động. Cán bộ chuyên quản lý thu cũng theo sát tình hình thực tế ở các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc thu, giảm số chậm đóng xuống mức thấp nhất.

Dương Cầm

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/quyet-liet-don-doc-thu-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-i355153/