Quyết liệt ngăn ngừa không để dịch lây lan

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quân khu triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và bà con lao động từ các nước trở về được các đơn vị thể hiện bằng sự tận tâm, tận lực, phục vụ nhân dân nhiệt tình, chu đáo.

Cụ thể hóa phương châm “chống dịch như chống giặc”

Ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện và lây lan, thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch từ quân khu đến cấp trung đoàn và tương đương. Cụ thể hóa phương châm chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”, Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị quán triệt Công văn số 79-CV/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản có liên quan tới lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Bộ tư lệnh Quân khu 1 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở y tế và các cơ quan, ban, ngành địa phương trên địa bàn quân khu thực hiện chống dịch theo đúng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, quân khu đã cử lực lượng quân y tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) và Bộ Y tế tổ chức. Cùng với đó quân khu chỉ đạo các đơn vị bám sát, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh, chuẩn bị dự trù và cấp phát trang thiết bị, thuốc, hóa chất cho các đơn vị để phòng bệnh viêm não mô cầu và dịch Covid-19; thành lập các tổ công tác, tổ chức kiểm tra sức khỏe bộ đội hằng ngày. Mọi trường hợp sốt, hoặc nghi ngờ có nguy cơ nhiễm dịch, đều được cách ly kịp thời. Hiện nay, các đơn vị đều sử dụng nhiệt kế hồng ngoại kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ và mọi người ra-vào đơn vị; tổ chức phun thuốc khử trùng các phương tiện...

Bộ tư lệnh Quân khu 1 cũng chỉ đạo Bệnh viện Quân y 110 và Bệnh viện Quân y 91 chuẩn bị 200 giường bệnh và thành lập hai đội cơ động phòng, chống dịch, hai tổ chuyên khoa, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên các hướng. Các đơn vị cấp sư đoàn tổ chức 13 tổ phòng, chống dịch trên địa bàn đứng chân. Đội y học dự phòng quân khu sẵn sàng tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu. Các bệnh viện, đơn vị thuộc quân khu đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các khu cách ly, nhằm phân loại những ca nghi ngờ nhiễm bệnh, hoặc tiếp xúc gần để có biện pháp cách ly, theo dõi phù hợp.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cấp phát vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho người dân tại khu cách ly.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cấp phát vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho người dân tại khu cách ly.

Chăm lo chu đáo cho nhân dân về từ vùng dịch

Theo Đại tá Trần Minh Toản, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 1: Tính đến ngày 17-3, toàn quân khu đã tổ chức tiếp nhận hơn 3.500 công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19. Tại các khu cách ly, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và lực lượng phục vụ. Để người dân yên tâm thực hiện cách ly, các đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ nơi ăn ở, thực hiện quy trình kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày. Tất cả bà con thực hiện cách ly đều được cấp khẩu trang, nước khử trùng, khử khuẩn đầy đủ và miễn phí. Lực lượng quân y được tăng cường hướng dẫn bà con cách phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân đúng quy định. Các bản tin tuyên truyền về dịch Covid-19 được đơn vị phát đều đặn 3 lần/ngày, vào lúc 5 giờ 30 phút; 17 giờ và 21 giờ hằng ngày.

Chị Vũ Thị Trang cùng chồng là Nông Văn Tuân, quê ở Tuyên Quang sang Trung Quốc làm ăn trở về, được cách ly tại Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn không giấu nổi niềm vui cho biết: "Tại đây, chúng tôi được đơn vị phục vụ, thu xếp việc ăn, nghỉ đầy đủ, nhà cửa lại khang trang, sạch sẽ. Hằng ngày, chúng tôi được các thầy thuốc thăm khám, chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Chúng tôi cảm kích lắm...". Còn chị Nguyễn Thị Sen, quê ở xã Quảng Lĩnh (Quảng Xương, Thanh Hóa) và anh Nguyễn Văn Khanh, xã Hưng Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) cũng như nhiều bà con khá bồi hồi khi chia tay cán bộ, chiến sĩ đơn vị sau 14 ngày cách ly theo quy định. Chị Sen xúc động nói: "Chúng tôi cảm ơn Đảng, Chính phủ và quân đội đã quan tâm chu đáo đến những người lao động như chúng tôi. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thức khuya, dậy sớm chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho chúng tôi thực sự trân quý...".

Bài và ảnh: KHƯƠNG DOÃN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quyet-liet-ngan-ngua-khong-de-dich-lay-lan-613003