Quyết liệt thực hiện cách ly xã hội để giảm lây nhiễm trong cộng đồng

Ngày 3-4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) đã họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Việt Nam đã bước sang ngày thứ 3 thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, người dân cả nước đồng lòng ủng hộ và thực hiện nghiêm túc. Nếu thực hiện đúng, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, chắc chắn chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo sáng ngày 3-4 . Ảnh: Chinhphu.vn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về công tác kiểm soát tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; quản lý xuất nhập cảnh; triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh; tổ chức công tác cách ly; rà soát các trường hợp khó khăn để kịp thời hỗ trợ; bảo đảm vận chuyển, lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu; mua sắm, sản xuất trang thiết bị y tế phòng, chống dịch;… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về vấn đề bắt buộc phải xét nghiệm đối với tất cả những người trong khu cách ly tập trung trước khi cho người dân ra khỏi khu vực cách ly…

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đang mang đến những kết quả tích cực trong việc khống chế dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc. Trước những cách hiểu chưa đúng về nội dung của chỉ thị, bộ, ngành chức năng cần nhanh chóng tuyền truyền giải thích cho người dân hiểu đúng và chấp hành nghiêm.

Theo Phó thủ tướng, trong 15 ngày thực hiện cách ly xã hội, chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng đến đời sống của của một bộ phận người dân, người lao động nghèo. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng như các cấp, các ngành cần quan tâm đến nhóm người có hoàn cảnh khó khăn này. “Cơ chế đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, không chỉ phát hiện người nghi nhiễm bệnh mà còn rà soát người có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Tinh thần chung là lúc này cần huy động tính cộng đồng, hàng xóm láng giềng. Chưa cần trợ cấp khẩn nhưng ngay lúc này cần quan tâm đến các khu dân cư nghèo, xóm nghèo. Đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và xã hội bên cạnh việc giúp đỡ các gia đình chính sách, cần giúp đỡ người nghèo thông qua đội ngũ những người làm công tác xã hội, nhất là tại những vùng tập trung nhiều người nghèo”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh nói.

*Vào cuối giờ sáng 3-4, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị Covid-19 đặt tại Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã dự buổi hội chẩn chuyên môn trực tuyến các ca bệnh nặng mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Báo cáo với Phó thủ tướng và các thành viên dự buổi hội chẩn, tại điểm cầu Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 3 trong số 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện thời gian qua đã có nhiều tiến triển tốt, không còn phải thở máy. Đã có 3 bệnh nhân có kết quả âm tính 3 lần liên tiếp với virus gây Covid-19. Người còn lại là nam bệnh nhân số 50, người Việt Nam, đã cắt sốt. Trong 2 nữ bệnh nhân còn lại có bác gái bệnh nhân 17, vẫn phải chạy ECMO (tim phổi nhân tạo). Hiện các bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe và điều trị các bệnh nền.

Cùng với các bệnh nhân này, hiện có thêm một bệnh nhân nặng khác là bệnh nhân 88 tuổi chuyển từ Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai sang điều trị ngày 25-3. Kết quả chụp CT của bệnh nhân cho thấy xuất huyết đồi thị chụp CT phổi có tổn thương nhỏ phổi trái. Ngày 28-3 xu hướng tổn thương phổi của bệnh nhân tăng hơn, ngày 2-4 bệnh nhân phải thở oxy sau đó mở nội khí quản và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Hiện tại bệnh nhận đang được duy trì thuốc an thần, giãn cơ. Xét nghiệm bệnh phẩm cho kết quả vẫn dương tính. Ngoài ra bệnh nhân còn có men gan tăng nhẹ, tiền sử chảy máu não thất, tăng huyết áp.

Báo cáo với Phó thủ tướng tại buổi hội chẩn, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này cả nước ghi nhận 233 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó 85 bệnh nhân đã ra viện, khỏi bệnh. 148 bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại 21 cơ sở y tế, có cả bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện huyện, bệnh viện dã chiến. Đa số các bệnh nhân có sức khỏe ổn định. 37 trường hợp xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên (trong đó có 16 ca âm tính từ 2 lần trở lên).

Lắng nghe các ý kiến thảo luận liên quan đến điều trị bệnh nhân nặng tại các điểm cầu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và bày tỏ lời cảm ơn đến các y, bác sĩ đã tận tụy nỗ lực, dành tâm lực-trí lực hơn cả 100% trong thăm khám, sàng lọc, cách ly và đặc biệt là điều trị cho các bệnh nhân.

Theo Phó thủ tướng, trong điều trị bệnh Covid-19, hiện cả thế giới đều đang chưa có phác đồ chuẩn, tuy nhiên các chuyên gia cũng như các thầy thuốc của Việt Nam không thụ động chờ đợi cả phác đồ và thuốc mà phải chủ động tìm tòi... Tuy nhiên, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đối với dự phòng chúng ta đặt ra mục tiêu làm sao để bệnh nhân mắc thấp nhất; đối với điều trị, trong số các ca đã mắc, làm sao để ít có bệnh nhân nặng nhất và đặc biệt là làm sao để trong số các ca bệnh nặng, giảm ít nhất xảy ra tình huống ca bệnh tử vong.

Đối với ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, Phó thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định cách ly, sắp xếp các cơ sở lưu trú làm nơi nghỉ ngơi, cách ly cho các bác sĩ. Đội ngũ y, bác sĩ đã làm tốt nhiệm vụ và cần được nhân dân ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Phó thủ tướng cũng mong muốn đội ngũ y, bác sĩ, thầy thuốc sẽ tiếp tục đồng tâm, hiệp lực làm tốt công tác dự phòng, để không có thêm nhiều người mắc Covid-19.

VƯƠNG THÚY (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/quyet-liet-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-de-giam-lay-nhiem-trong-cong-dong-614170