Quyết liệt xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết nguyên đán

Việc tăng cường xử lý vi phạm giao thông dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo chỉ đạo của Ban Giám đốc, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng CSGT tại tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh Sỹ Hào.

Ngày 20/2 trao đổi với PV Kinh tế và Đô thị, Trung tá Bạch Văn Kiên – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Lạc cho biết: Đơn vị đã triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

“Trong thời gian từ 15/12/2023 đến 29/2/2024, lực lượng CSGT Công an huyện Yên Lạc tiến hành hai đợt cao điểm tuần tra kiểm soát giao thông. Tập trung kiểm soát các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và vượt quá tốc độ, những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.” – Trung tá Bạch Văn Kiên nói.

Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Yên Lạc dịp trước trong và sau Tết (tính đến thời điểm hiện tại) có chuyển biến tích cực, giảm cả ba tiêu chí số vụ vi phạm, số người chết, và số người bị thương. Đặc biệt, trong dịp Tết số người vi phạm nồng độ cồn đã giảm nhiều, cho thấy ý thức người dân đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực, không sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

“Về kết quả xử lý, tính từ 15/12/2023 đến 20/2/2024 lực lượng chức năng Công an huyện Yên Lạc tiến hành 291 ca tuần tra, xử lý 397 trường hợp vi phạm tương ứng 1.437.130.000đ. Trong đó đã tiếp nhận người dân đến nộp phạt 326 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 768 triệu đồng, tước GPLX với 114 trường hợp.” – Trung tá Bạch Văn Kiên cho biết thêm.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng chức năng thuộc công an huyện Yên Lạc cũng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại trường học, công ty với số lượng gần 4.000 người bao gồm học sinh, giáo viên, công nhân về tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều thanh thiếu niên có hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe dàn hàng 3, hàng 4 trên đường, rú ga, gây mất trật tự an toàn giao thông bị phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp cùng Công an huyện Tam Đảo khống chế, xử lý. Ảnh Công an Vĩnh Phúc.

Còn tại địa bàn huyện Vĩnh Tường, được biết lực lượng CSGT Công an huyện cũng bố trí tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ở các khung giờ cao điểm. Trong đó tập trung xử lý các hành vi và nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chở hàng vượt quá tải trọng, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông… Tính từ ngày ra quân (15/12/2023) đến nay, Đội CSGT đã phát hiện, lập biên bản hàng trăm trường hợp vi phạm.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân năm 2024.

Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm bảo đảm tình hình TTATGT trên địa bàn, quyết tâm không để phức tạp về TTATGT, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông từ mức rất nghiêm trọng trở lên.

Đặc biệt, chỉ trong ngày 11/2 vừa qua, lực lượng chức năng thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an Huyện Tam Đảo xử lý các đối tượng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe dàn hàng 3, hàng 4 trên đường, rú ga, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông.

Kết quả kiểm tra xử lý 16 phương tiện xe mô tô với 24 trường hợp là thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 tuổi đến 21 tuổi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Có 03 trường hợp người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn.

Dịp đầu năm Giáp Thìn 2024, nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là đi nhu cầu đi chơi Tết, đi lễ hội đầu xuân sẽ tăng cao, tình hình TTATGT sẽ phức tạp. Để đảm bảo TTATGT cho nhân dân, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói chung sẽ tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp nhằm bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT đến quần chúng nhân dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý vi phạm với tinh thần quyết liệt trong công việc và kiên quyết trong xử lý, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Sỹ Hào

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quyet-liet-xu-ly-vi-pham-dam-bao-trat-tu-atgt-dip-tet-nguyen-dan.html