Quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng

Phát biểu tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng 11-10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã biểu dương những thành tích của Công an tỉnh trong đấu tranh, triệt phá, điều tra được những vụ án gây tiếng vang lớn.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Ban giám đốc Công an tỉnh tại lễ ra quân. Ảnh: T.Danh

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Ban giám đốc Công an tỉnh tại lễ ra quân. Ảnh: T.Danh

Trước đó, trong 9 tháng của năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý cả ngàn vụ phạm pháp hình sự trên các lĩnh vực: trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội... Đặc biệt, Công an tỉnh và Công an các địa phương đã triệt phá, làm tan rã hơn 130 băng, nhóm tội phạm, bắt, xử lý hơn 800 đối tượng, trong đó có 16 băng, nhóm liên quan đến “tín dụng đen” và một số băng, nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, manh động.

Đó là kết quả nổi bật của các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2020 và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước từ đầu năm 2020 đến nay.

Tuy nhiên, kết quả lớn nhất, quan trọng nhất mà công tác giữ gìn ANTT đã đạt được đó là tạo được niềm tin của người dân vào quyết tâm đấu tranh, đẩy lùi tội phạm, giữ vững ANTT của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh nói chung và Công an Đồng Nai nói riêng.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng với những thành tích, chiến công mà toàn ngành Công an đã đạt được trong thời gian qua là cơ sở để tin tưởng rằng, đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) lần này cũng sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp; đạt được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Để thực hiện được trọng trách này, lực lượng công an toàn tỉnh đã lên kế hoạch luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những tình huống phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.

Hy vọng rằng, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, theo phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; cùng sự quyết tâm, cộng đồng trách nhiệm của toàn lực lượng Công an tỉnh, sẽ tiếp tục tạo nên những tiếng vang trên “mặt trận” đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đồng thời, mong rằng tinh thần, khí thế mạnh mẽ trong các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm luôn được duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục để tội phạm không còn đất sống, từng bước làm trong sạch địa bàn, giữ vững ANTT, tạo môi trường đầu tư an toàn để kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Đặng Ngọc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/thoidam/202010/quyet-tam-bao-ve-tuyet-doi-an-toan-dai-hoi-dang-3025606/