Quyết tâm kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại cuộc họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý 3-2019 do Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) CATP tổ chức ngày 11-10. Bên cạnh những chuyển biến tích cực từ công tác tuyên truyền, nhất là tháng cao điểm đảm bảo ATGT vừa qua, Đại tá Lê Quốc Dân đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng CSGT các cấp, điển hình là tăng cường xử lý vi phạm theo các chuyên đề, nhờ đó không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả nghiêm trọng; TNGT đường sắt, đường thủy không xảy ra; công tác điều tiết, hướng dẫn giao thông được đảm bảo thường xuyên, kịp thời. "Những kết quả đạt được thời gian qua của lực lượng CSGT rất đáng biểu dương, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại hạn chế cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của CSGT các cấp. Cụ thể, qua theo dõi về thời gian phân công, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát (TTKS) của lực lượng CSGT còn ít, nhất là thời gian cao điểm, ngoài giờ ở các tuyến đường trọng điểm, trung tâm thành phố. Kết quả xử lý vi phạm người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia chưa được quan tâm xử lý. Trong khi đó, tình trạng xe buýt không đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật, sử dụng còi hơi trong thành phố, vi phạm về dừng đỗ sai quy định gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác còn diễn biến phức tạp nhưng chưa được kiểm tra, xử lý; người điều khiển mô-tô vi phạm lỗi trực quan vẫn còn nhiều…Để khắc phục những tồn tại trên, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, tôi đề nghị toàn lực lượng CSGT triển khai thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch của Giám đốc CATP, trong đó, chú trọng tăng cường xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến TNGT theo chuyên đề, quyết tâm đạt mục tiêu kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong năm 2019. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức khảo sát, kiến nghị, khắc phục các "điểm đen", bất hợp lý trong tổ chức giao thông tiềm ẩn nguy cơ TNGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trên tuyến giao thông", Đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Phòng CSGT, trong quý 3 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành thực hiện tốt công tác nắm tình hình, làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia đảm bảo TTATGT, tố giác tội phạm đối với các tình huống phức tạp. Công tác triển khai các đợt ra quân đồng bộ, thống nhất. Đặc biệt, đã tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như nồng độ cồn, quá tốc độ, vượt đèn đỏ… kết hợp với tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự cộng hưởng dư luận, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, có sức răn đe cao. Cùng thời gian, Phòng huy động tối đa lực lượng, phương tiện đảm bảo TTATGT cho 20 sự kiện chính trị, văn hóa, xây dựng và hoàn thành 19 phương án dẫn đoàn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, khách quốc tế. Với 19 vụ TNGT xảy ra trong quý, làm chết 9 người, bị thương 11 người, so với cùng kỳ năm 2018, số vụ không tăng không giảm, giảm 4 người chết, tăng 1 người bị thương. Lực lượng CA các cấp đã phát hiện, lập biên bản hơn 22.400 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 18.211 trường hợp chuyển kho bạc hơn 14 tỷ đồng.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_214124_quyet-tam-keo-giam-tngt-ca-3-tieu-chi.aspx