Quyết tâm, quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm trên biên giới

Đó là chỉ đạo của Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP tại Lễ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án A3-124p về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và Chuyên án LA-1223.2p về chống buôn lậu pháo nổ trên khu vực biên giới, được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5/1/2024 vừa qua.

Đối tượng (áo trắng) và tang vật trong Chuyên án A3-124p bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Đối tượng (áo trắng) và tang vật trong Chuyên án A3-124p bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Bắt 247 vụ/283 đối tượng về ma túy, buôn lậu...

Thời gian qua, tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, nổi lên hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép... Đặc biệt, hoạt động vận chuyển ma túy, pháo nổ từ Campuchia qua địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ có xu hướng gia tăng trong thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố trên cả nước quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt là thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024”.

Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP, sau gần 2 tháng triển khai, BĐBP các tỉnh, thành phố đã bắt 247 vụ/283 đối tượng về ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, vũ khí, vật liệu nổ; thu giữ 33,244kg ma túy các loại, 2 khẩu súng, 137 viên đạn, 3kg thuốc nổ; Tạm giữ xử lý hàng hóa vi phạm trị giá 5,28 tỉ đồng; Phát hiện, xử lý 105 vụ/368 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; Khởi tố 2 vụ/3 đối tượng, giải cứu 2 nạn nhân liên quan đến mua bán người qua biên giới.

Đặc biệt, trong 3 ngày (từ 1 đến 3/1/2024), Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, Cục PCMT&TP BĐBP và BĐBP Long An đã liên tiếp đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án, triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy, pháo nổ với số lượng rất lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Đây là 2 chuyên án điển hình, với tính chất nghiệp vụ cao, có sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất giữa các đơn vị của BĐBP và lực lượng chức năng trên địa bàn. Thành tích 2 chuyên án có ý nghĩa khích lệ, quan trọng trong thực hiện kế hoạch cao điểm “Phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024” của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Theo đó, thực hiện Chuyên án mang bí số A3-124p, hồi 20 giờ 45 phút, ngày 3/1/2024, tại khu vực ấp 3, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, lực lượng đánh án do Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam chủ trì, phối hợp với BĐBP Long An và các đơn vị chức năng Công an tỉnh Long An triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Trường Thành, sinh năm 1987, trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tang vật là 12 bánh heroin, 1 xe ô tô nhãn hiệu KIA Rio, biển kiểm soát 72A-352.09. Bước đầu, Nguyễn Trường Thành khai nhận, vận chuyển thuê số ma túy nói trên từ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An về huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để giao cho một người đàn ông (không biết tên, tuổi, địa chỉ). Số tiền công Nguyễn Trường Thành được nhận (qua tài khoản) là 10 triệu đồng. Nhưng Thành đang trên đường đi thì bị các đơn vị BĐBP phát hiện, bắt giữ.

Kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” ở khu vực biên giới

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án LA-1123.2p, hồi 3 giờ 30 phút, ngày 3/1/2024, tại khu vực xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Phòng PCMT&TP, BĐBP Long An phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Long An đã tiến hành triệt phá một vụ dùng ô tô tải (biển kiểm soát 51C-852.79) vận chuyển 843kg pháo các loại. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trương Minh Hải (lái xe), sinh năm 1994, trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và Đinh Công Tuyên (phụ xe), sinh năm 1991, trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Bước đầu, hai đối tượng Hải và Tuyên khai nhận, số pháo nói trên là của một đối tượng tên H. Đối tượng H thường xuyên mua pháo lậu bên kia Campuchia rồi đưa về tập kết tại các bãi đất trống dọc biên giới thị xã Kiến tường, tỉnh Long An. Thỉnh thoảng, H lại thuê Hải và Tuyên dùng xe ô tô chở pháo lậu về Đồng Nai, Bình Dương. Quá trình vận chuyển, Hải và Tuyên thường xuyên thay đổi phương tiện và chạy với tốc độ cao để tránh bị phát hiện.

Nhận định thời gian tới, nhất là thời điểm gần Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển nói chung, địa bàn biên giới các tỉnh Tây Nam nói riêng sẽ tiếp tục gia tăng, phức tạp, Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu Cục PCMT&TP BĐBP và BĐBP các tỉnh, thành phố cần thực hiện tốt một số nội dung, như: Tập trung lực lượng, phương tiện, quyết tâm, quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm kiềm chế, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển; nâng cao hiệu quả phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm hoạt động quy mô lớn, xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; mua bán người; xuất, nhập cảnh trái phép; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ dịp trước Tết Nguyên đán, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự ở khu vực biên giới...

Đồng thời, tổ chức thực hiện có chiều sâu công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung điều tra các tuyến, địa bàn trọng điểm, chuyên đề tội phạm đã xác định; kịp thời phát hiện đối tượng, đường dây, tổ chức có dấu hiệu hoạt động phạm tội để xác lập chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh. Bên cạnh đó, linh hoạt, sắc bén, đánh trúng, đánh mạnh vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chủ đầu nậu, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, vùng biển, tập trung vào các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các lực lượng chức năng trong nước đấu tranh PCMT&TP; làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong nắm tình hình tội phạm.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quyet-tam-quyet-liet-dau-tranh-tran-ap-toi-pham-tren-bien-gioi-post471540.html