Quyết tâm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kiến tạo phát triển

Chiều nay, tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và EuroCham Việt Nam, gồm đại diện gần 50 thành viên từ các công ty, tập đoàn EU trong khu vực, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách, sẵn sàng tạo mọi hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với đại diện Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN. (Ảnh: Duy Linh)

Tại cuộc làm việc, đại diện Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và một số doanh nghiệp đã gửi đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam một số đề xuất về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xanh, chuyển giao công nghệ, về khả năng tiếp cận các loại thuốc mới, dịch vụ y tế hiện đại phục vụ cho việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân…

Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN, các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội trao đổi, thông tin về những quyết sách lớn, quan trọng trong thời gian qua tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nêu thí dụ trong đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã có sáng kiến lập pháp, ban hành Nghị quyết 30 để trao cho Chính phủ những cơ chế đặc cách, đặc biệt, đặc thù trong thực hiện mục tiêu kép. Quốc hội và Chính phủ cũng ban hành gói kích thích kinh tế lên đến 350 nghìn tỷ đồng, khoảng 8,3% GDP để hỗ trợ phục hồi phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các doanh nghiệp tại buổi làm việc. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam và Quốc hội Việt Nam hết sức quan trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với EU - đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Nhắc lại chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến EU và Vương quốc Bỉ, đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-EU vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nhất quán cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất, hiệu quả của nền kinh tế.

Đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong điều kiện diễn biến phức tạp, bất định của tình hình thế giới như hiện nay thì việc tiếp tục duy trì các chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác với các thị trường đã có và mở rộng các thị trường mới là lựa chọn đúng đắn của các quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với các nhà đầu tư EU về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong năm 2022, trong đó có những đóng góp hết sức quan trọng của Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 30/2021/QH15 trao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, HĐND cấp tỉnh những quyền hạn đặc biệt, đặc cách, đặc thù để thực hiện nhiệm vụ kép vừa kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 về một số chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch với quy mô lên đến 350 nghìn tỷ đồng.

Xây dựng pháp luật kiến tạo, phát triển

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhờ những nỗ lực toàn diện, nền kinh tế Việt Nam không bị mất đà tăng trưởng, dự kiến sẽ đạt các mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ này, kiên định các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045 mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII.

Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Trực tiếp trao đổi về những nội dung Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và các doanh nghiệp quan tâm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để có hệ thống pháp luật lâu dài, ổn định, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước, ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn Quốc hội đã chuẩn bị và trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 19-KL/TW về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa V.

Trong lĩnh vực y tế, ngoài Nghị quyết số 30 của Quốc hội và các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết cho phép gia hạn thời hạn đăng ký lưu hành thuốc cho khoảng 14.000 giấy phép và mở rộng thêm với nguyên liệu làm thuốc. Hiện nay, Bộ Y tế của Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết này. Đây là một bước để tiến tới sửa đổi căn bản Luật Dược.

Đặc biệt, với nỗ lực rất lớn, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai đầu tháng 1 năm nay, trong đó đã quy định các nội dung về tài chính y tế, giá dịch vụ khám chữa bệnh, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, khám, chữa bệnh từ xa, áp dụng kỹ thuật mới...

Quốc hội đang cùng với Chính phủ thúc đẩy việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để bảo đảm hiệu quả thực thi của Luật.

Việt Nam cũng đang nghiên cứu xây dựng Luật về trang thiết bị y tế; có lộ trình rõ ràng về việc sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dược, Luật Đấu thầu (trong đó có cơ chế đặc thù cho lĩnh vực y tế)...

“Niềm tin số, chủ quyền số”

Về chuyển đổi số, kinh tế số, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số chiếm khoảng 20% tổng GDP, đến năm 2030 đạt khoảng 30% GDP. Kinh tế số đang là lĩnh vực hết sức tiềm năng của Việt Nam với quy mô hơn 50 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng từ 16-18%/năm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đang rà soát lại hệ thống pháp luật để tạo khung pháp lý cho sự phát triển của lĩnh vực này.

Nêu rõ tầm quan trọng của niềm tin số và chủ quyền số trong tiến trình chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết được.

Do đó, ngoài vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, hạ tầng, các quốc gia phải xây dựng hệ thống pháp luật để vừa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo lập được niềm tin số và bảo đảm chủ quyền số.

Đại diện các doanh nghiệp EU-ASEAN dự buổi làm việc. (Ảnh: Duy Linh)

“Tới đây, Hội nghị Diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 năm nay cũng sẽ bàn về vấn đề này dưới góc độ của nghị sĩ trẻ và giới trẻ...”- Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm.

Về chuyển đổi năng lượng công bằng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới hiện nay đặt ra những khó khăn, áp lực rất lớn đối với thế giới trong việc thực hiện các mục tiêu của COP26.

Trao đổi với đại diện các doanh nghiệp quốc tế, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp EU về hai vấn đề gồm: huy động tài chính xanh và cân đối giữa lợi ích-chi phí trong quá trình chuyển đổi.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và EuroCham Việt Nam tích cực vận động để EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU, sớm gỡ thẻ vàng về thủy sản đối với Việt Nam.

“Việc làm này chắc chắn sẽ được hàng triệu nông dân Việt Nam và hàng triệu người tiêu dùng châu Âu hoan nghênh”- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.

Trong năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 81, xác định danh mục 137 nhiệm vụ lập pháp, xác định rõ tiến độ, cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm với từng nhiệm vụ và sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển, khắc phục tình trạng “bắc nước sôi chờ gạo”, nâng cao tính chủ động của Quốc hội trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chúng tôi kêu gọi các nhà đầu tư châu Âu tích cực tham gia vào tiến trình xây dựng hệ sinh thái cho chuyển đổi số ở Việt Nam. Quốc hội cũng đang xem xét sửa đổi Luật Giao dịch điện tử, vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Luật Đầu tư cũng cho phép Quốc hội và Chính phủ được ban hành các thể chế thực hiện các sandbox trong lĩnh vực này…

(Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ)

VĂN CHÚC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quyet-tam-tiep-tuc-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kien-tao-phat-trien-post738813.html