Quyết tâm tổ chức đại hội điểm thành công

Trong 3 ngày 28 - 30.11 tới, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức Đại hội XIX Công đoàn (CĐ) tỉnh (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Thanh Hóa được Tổng LĐLĐVN chọn là địa phương tổ chức đại hội đầu tiên và là đại hội điểm toàn quốc. Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Tôn Tẫn - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - khẳng định, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị với quyết tâm chính trị cao nhất tổ chức thành công đại hội điểm.

Đại hội Công đoàn huyện Nga Sơn thành công tiến tới Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hóa. Ảnh: T.L

Từ tuyên truyền….

Là đơn vị được Tổng LĐLĐVN chỉ định tổ chức đại hội điểm khu vực phía Bắc, ngay từ tháng 12.2016, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-LĐLĐ về việc tổ chức đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XIX CĐ tỉnh Thanh Hóa, Đại hội XII CĐ Việt Nam. Đến nay, tất cả các CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thành công đại hội.

Các nội dung chương trình cho Đại hội XIX CĐ Thanh Hóa đã được Tổng LĐLĐVN thống nhất về thời gian, đề án nhân sự và số lượng đại biểu cũng như nội dung chương trình nghị sự. Theo ông Ngô Tôn Tẫn, công tác chuẩn bị đại hội của Thanh Hóa được các ban của Tổng LĐLĐVN đánh giá là đầy đủ, khoa học nhất nên thời gian duyệt cho Thanh Hóa cũng ngắn nhất. Lãnh đạo Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương đại hội của LĐLĐ tỉnh. Theo đó, ngoài các nội dung cơ bản trên, phiên đại hội chính thức (ngày 29.11) sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh (TTV).

Công tác chuẩn bị đại hội đang được LĐLĐ tỉnh triển khai một cách khẩn trương nhất. LĐLĐ tỉnh đã lên kế hoạch chi tiết tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Theo đó, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có tổ chức CĐ vào thời điểm trước, trong và sau đại hội phải treo băng rôn chào mừng đại hội. Toàn bộ tuyến đường từ huyện Tĩnh Gia đến thị xã Bỉm Sơn đã được LĐLĐ tỉnh khảo sát chi tiết, cụ thể từng điểm và giao cho LĐLĐ các huyện trên trục đường tổ chức treo băng rôn theo đúng quy cách. Riêng địa bàn TP.Thanh Hóa, nơi diễn ra đại hội, LĐLĐ tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo thành lập 3 cụm pano chính ở khu Trung tâm hội nghị 25B, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trung tâm thành phố (ngã tư Phan Chu Trinh).

LĐLĐ tỉnh cũng đã làm kỷ yếu về những thành tựu nổi bật của CĐ Thanh Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua bằng hình ảnh, trong đó có bài viết quan trọng của ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chương trình chi tiết cho các hoạt động diễn ra trước, trong và sau đại hội cũng đã được LĐLĐ tỉnh chuẩn bị. Theo đó, sáng 28.11, trước khi diễn ra phiên trù bị đại hội, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ cùng LĐLĐ dự và cắt băng khánh thành công trình chào mừng đại hội là nhà ở cho CNLĐ Cty Dellta ở huyện Hoằng Hóa. Sáng 29.11, trước khi khai mạc phiên chính thức, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức đoàn đại biểu đi báo công, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ. Sau đại hội, sẽ giao cho LĐLĐ TP.Thanh Hóa tổ chức lễ mít tinh chào mừng vào tối 30.11. Trước đó, trong các tối 23 - 24.11, tại Nhà văn hóa Lao Động diễn ra liên hoan văn nghệ quần chúng với gần 70 tiết mục của hơn 30 đơn vị tham gia.

Đến khách mời, chương trình nghị sự

Theo ông Ngô Tôn Tẫn, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã và đang hoàn thiện các kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch đại hội một cách chi tiết, khoa học nhất. Theo đó, ai làm gì, phụ trách vấn đề gì phải được cân nhắc, chuẩn bị kỹ. “Các bài tham luận phải được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh duyệt sâu, chia các tổ thảo luận để làm sao đại hội thực sự có chất lượng, hiệu quả. LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã và đang quyết tâm cao nhất tổ chức đại hội điểm” - ông Tẫn nhấn mạnh. LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng đã chủ động đề xuất phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thống kê… nhằm đảm bảo tốt nhất công tác an ninh, bảo vệ nhân sự đại hội cũng như công tác kiểm phiếu, thống kê.

Cũng theo ông Tẫn, các phương án nhân sự đã được chuẩn bị kỹ và thực hiện các bước chặt chẽ theo đúng quy trình với kết quả thống nhất cao gần như tuyệt đối. “Yêu cầu đặt ra là làm sao những nhân sự được tín nhiệm phải thể hiện được ngay vai trò, bản chất của giai cấp công nhân. Đáp ứng được sự tin tưởng của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy, UBND tỉnh và vì sự phát triển của CĐ Thanh Hóa nói riêng và phong trao công nhân, CĐ toàn quốc. Phải làm sao để các đơn vị bạn về dự đại hội điểm có cái mà học tập, từ công tác đón tiếp đến tổ chức đại hội. Bên cạnh đó cũng phải thể hiện được tình cảm, văn hóa, tình người của người Thanh Hóa với quan khách, bạn bè dự đại hội” - ông Tẫn tâm huyết.

Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các tiểu ban và giao việc cụ thể bằng văn bản gắn với trách nhiệm cá nhân. “Chúng tôi đã và đang huy động toàn bộ lực lượng, thứ bảy, chủ nhật nếu việc chưa xong phải tập trung cao độ hoàn thành với chất lượng cao nhất. Tất cả mọi công tác chuẩn bị phải hoàn tất, nghiệm thu trước ngày 25.11” - ông Tẫn cho hay.

Đại hội XIX CĐ Thanh Hóa sẽ diễn ra từ chiều 28.11 đến hết buổi sáng 30.11. Trong đó, phiên chiều 28.11 là phiên trù bị. Đại hội sẽ có 400 đại biểu chính thức tham dự bao gồm đại biểu đương nhiên, đại biểu chỉ định và đại biểu phân bổ. Do đây là đại hội điểm đầu tiên trong hệ thống CĐ toàn quốc nên sẽ có khoảng 180 đại biểu khách mời.

XUÂN HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/quyet-tam-to-chuc-dai-hoi-diem-thanh-cong-575274.ldo