Quyết tâm triển khai dự án…chậm tiến độ 10 năm

Hình thành từ tháng 7-2013, với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tiến độ bị chậm, trong tháng 11-2023 này, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) quyết tâm thực hiện Dự án xây dựng hè đường đoạn đầu ngõ 27 phố Đại Cồ Việt.

Ngày 23-11, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã chủ trì buổi họp, cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại phường Cầu Dền, liên quan đến dự án xây dựng hè đường đoạn đầu ngõ 27 phố Đại Cồ Việt.

Khẳng định “Dự án đã được xây dựng từ cách đây 10 năm, và lãnh đạo quận quyết tâm triển khai thực hiện trong tháng 11-2023 này”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua, UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, UBND phường Cầu Dền và các phòng, ban chức năng của quận triển khai trình tự, thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 23-6-2015, UBND quận đã ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBND về việc thu hồi 337,45m2 đất của 8 hộ gia đình; Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 8 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, 8 hộ gia đình sử dụng đất có nguồn gốc là đất công do UBND phường Cầu Dền quản lý, nên không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ về tài sản.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì, thông tin về dự án đến cơ quan báo chí

Sau khi nhận được quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường của UBND quận, 5/8 hộ có đơn khiếu nại gửi UBND quận Hai Bà Trưng. Ngày 24-1-2014, UBND quận đã có Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại đối với 5 hộ gia đình. Sau khi nhận quyết định giải quyết khiếu nại của UBND quận, 5/8 hộ có đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân (TAND) các cấp.

Nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng

“Đến nay, 4/5 hộ đã có bản án sơ thẩm của TAND quận với nội dung xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của các hộ và 4/5 hộ có bản án phúc thẩm của TAND thành phố Hà Nội với nội dung xử bác kháng cáo của của các hộ. Có 1 hộ là ông T.V.T đã có bản án sơ thẩm của TAND thành phố Hà Nội với nội dung xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông T. và có bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội với nội dung xử bác kháng cáo của ông T., bà N.”, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết và chia sẻ, lãnh đạo quận cùng các phòng chức năng, chính quyền cơ sở đã nhiều lần đối thoại, giải thích, tuyên truyền, vận động đối với các hộ dân trong phạm vi dự án. “Dự án phải triển khai, không thể chậm chễ hơn nữa, để đáp ứng yêu cầu phát triển văn minh địa bàn, cũng như giữ nghiêm kỷ cương về quản lý trật tự xây dựng. Chúng tôi sẽ kiên trì vận động, và dù không muốn, sẽ phải tiến hành cưỡng chế ngay trong tháng 11 này nếu người dân không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Cầu Dền, đại diện CAQ Hai Bà Trưng… đã trao đổi, thông tin thêm một số vấn đề về thủ tục pháp lý của dự án; quyền lợi - trách nhiệm của các hộ dân, cũng như tình huống đặt ra trong trường hợp phải tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, có nhiều tín hiệu tích cực ghi nhận, là ngày 26-10-2023, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất với 8 hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hè đường đoạn đầu ngõ 27 Đại Cồ Việt. Cùng với nhiều văn bản khác theo đúng trình tự, thủ tục, nhất là sự kiên trì vận động, giải thích của cơ quan chức năng quận, phường, đến ngày 22-11-2023 có 4 hộ đồng ý nhận tiền, tự nguyện bàn giao mặt bằng và tổ chức tháo dỡ; một số hộ khác cũng đã chủ động tháo dỡ công trình trên đất…

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/quyet-tam-trien-khai-du-ancham-tien-do-10-nam-post558857.antd