Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 2-1, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an Tuyên Quang.

Trong năm qua, Công an Tuyên Quang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra, lực lượng đã kéo giảm gần 10,5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2022; tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 94,6%. Nổi bật là đã điều tra, khám phá 298 vụ tội phạm về trật tự xã hội; triệt phá 210 vụ tội phạm về ma túy; phát hiện, triệt phá 38 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị cơ sở.

Lực lượng Công an xã chính quy tại cơ sở ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Tuyên Quang trong lòng Nhân dân. Năm 2023, Công an Tuyên Quang được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Với phương châm hành động “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, quyết tâm xây dựng Công an Tuyên Quang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, các đại biểu đã tham luận chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị cơ sở.

Theo đó, Công an Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động bất ngờ. Lực lượng tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đóng góp của lực lượng Công an Tuyên Quang góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí yêu cầu Công an Tuyên Quang cần chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác Công an năm 2024 gắn với chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lực lượng tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực công tác. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử gắn với đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh.

Trước mắt, Công an Tuyên Quang quyết liệt thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để nhân dân vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an Tuyên Quang chú trọng thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh trao danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tội phạm, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó trọng tâm là thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương về trật tự an toàn giao thông; không ngừng nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ huy.

Nhân dịp này, 3 đơn vị cơ sở được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 5 đơn vị cơ sở được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, 12 tập thể và 20 cá nhân được UBND tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023; Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng đơn vị Quyết thắng cho 12 đơn vị cơ sở.

Lý Thịnh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/quyet-tam-xay-dung-luc-luong-cong-an-tuyen-quang-that-su-trong-sach-vung-manh-chinh-quy-tinh-nhue-hien-dai-185765.html