Quyết tâm xóa sổ các băng, nhóm tội phạm, thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm

Trong Quý III/2023, Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ngày 28/9, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an quý III và 9 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các trường, học viện CAND, bệnh viện hạng I Bộ Công an; hội nghị được tổ chức đến Công an các địa phương, do Giám đốc Công an tỉnh, thành phố chủ trì.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá lại kết quả công tác trong Quý III, nhìn lại 9 tháng đầu năm 2023, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; chỉ ra nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ, đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm công tác Quý IV/2023, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình công tác Công an năm 2023…

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tình hình, kết quả Công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2023 cho biết, lực lượng CAND đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo công tác, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nổi bật, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ; các đề án, dự án lớn, nhiệm vụ, kế hoạch công tác trọng tâm được thúc đẩy, nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Kết quả một số mặt công tác đã làm chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân, được người dân đón nhận, hưởng ứng, góp phần lan tỏa hiệu ứng, hình ảnh đẹp về người CAND; đã tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, TTATXH, phục hồi, phát triển kinh tế và mở rộng, tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tổ chức nhiều hoạt động chính trị, đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng CAND mang đậm ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo thế chủ động trong bảo đảm an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác bảo đảm an ninh được đẩy mạnh toàn diện. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong Quý III/2023, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 10.048 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 19.672 đối tượng; triệt phá 23 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1.113 vụ, 5.021 đối tượng cờ bạc; đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ; đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm về hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm đường phố…

Trong quý, đã phát hiện 7.388 vụ, 11.581 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 95,52 kg heroin, 396,22 kg và 310.127 viên ma túy tổng hợp, 190,05 kg cần sa…

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Kết quả thực hiện Đề án 06/CP, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả, bước tiến tích cực, tỉ lệ nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an trong Quý III đạt 88,01%; đã kiểm tra 27,393 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; phát hiện, bắt 533 vụ, 1.076 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện 72 vụ, bắt giữ 97 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, thu 7.149 kg pháo; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 6.231 khẩu súng các loại, 20.379 viên đạn, 508 lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn; huy động 20.528 lượt CBCS và 3.191 lượt phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn, cứu được 92 người, tìm kiếm 239 thi thể trong các đám cháy và các vụ tai nạn, sự cố.

Công tác xây dựng lực lượng, công tác thi đua khen thưởng, công tác điều lệnh, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác được nâng lên. Các mặt công tác xây dựng pháp luật, thanh tra, giáo dục, đào tạo, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, hậu cần, tài chính được đảm bảo. Lực lượng Công an cơ sở, nhất là Công an cấp xã, phường, Công an tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh các mặt công tác, tạo chuyển biến tích cực về tình hình ANTT.

Nhiều tấm gương tập thể CBCS CAND dũng cảm, hy sinh, không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt, được lãnh đạo và nhân dân ngợi khen, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người CAND. Trong Quý, có 40.845 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng…

Hội nghị tổ chức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức cũng nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; hoàn thành các dự án Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6…

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáokết quả công tác, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ TTATXH trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức trình bày báo cáo tình hình, kết quả Công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2023.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, thời gian vừa qua, nổi lên tội phạm cướp, cưỡng đoạt, lừa đảo trên không gian mạng phức tạp, đặc biệt là cướp tại tiệm vàng, ngân hàng, cửa hàng tiện ích. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp kéo giảm 5% tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện có hiệu quả các phương án, điện của Bộ về đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm "tín dụng đen"; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ đạo về thu hồi vũ khí, đấu tranh với tội phạm đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…; khẩn trương điều tra các vụ án đã xảy ra.

“Đặc biệt, để đạt mục tiêu giảm tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương cần phân công, phân cấp cụ thể việc kiểm soát tội phạm từ cơ sở” – Trung tướng Trần Ngọc Hà nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Ngọc Hà báo cáo tình hình tội phạm 9 tháng đầu năm và phương hướng đấu tranh thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An báo cáo kinh nghiệm xây dựng đơn vị kiểu mẫu về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nêu rõ, sau khi có chủ trương của Bộ, Công an Nghệ An đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Đề án để triển khai thực hiện nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia.

Công an tỉnh Nghệ An đã đăng ký xây dựng 16 Công phường, 42 cơ quan doanh nghiệp, 48 xã phường thị trấn thực hiện xây dựng điển hình kiểu mẫu về ANTT, trong đó đã làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận, từ đó tạo được ủng hộ, đồng thuận của chính quyền các cấp và nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với CBCS, phát động đợt cao điểm trong toàn lực lượng, coi đây là bước đột phá để thực hiện nhiệm vụ; thành lập 1 tổ nghiên cứu chuyên sâu để nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện. Tập trung điều tra cơ bản, nắm ngường, nắm hộ. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng đơn vị kiểu mẫu về ANTT đều đã đạt, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đặt ra.

“Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã dồn sức thực hiện an sinh xã hội giúp đỡ người nghèo, trong đó đã xây dựng được 2.280 ngôi nhà cho người nghèo tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an; hiện đang tiếp tục xây dựng 733 ngôi nhà để tặng người nghèo” – Đại tá Nguyễn Duy Thanh cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng CSGT trong cả nước đã kiểm tra, xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp TTATGT, trong đó, xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm hơn 22% tổng xử phạt), hơn 1.700 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, hơn 52 nghìn trường hợp chở hàng quá tải. Do triển khai quyết liệt nên tình hình TTATGT có nhiều chuyển biến tích cực So với cùng kỳ năm 2023 đã giảm 2,3% số vụ, giảm 2,5% số người chết.

“Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container qua 40 ngày thực hiện, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 47 nghìn trường hợp vi phạm, TNGT liên quan đến xe khách giảm sâu cả 3 mặt gồm giảm 38,7% số vụ, giảm 43,9% số người chết, giảm 33,1% số người bị thương” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho biết.

CSGT phát nước tặng người dân về quê.

Đặc biệt, để duy trì, thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn, nhằm tạo chuyển biến tích cực tình hình, từng bước hình thành thói quen văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”, lực lượng CSGT toàn quốc đã ra quân quyết liệt xử lí vi phạm nồng độ cồn; thành lập 6 tổ công tác gồm nhiều đơn vị trực tiếp kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Qua 25 ngày thực hiện, các tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản hơn 3 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn bàn giao cho Công an các đơn vị, địa phương xử lý theo quy định. Trong đó, bước đầu xác định 160 trường hợp người điều khiển là công chức, Công an, Bộ đội đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, nhà báo…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nêu một số nhiệm vụ sẽ thực hiện trong thời gian tới, trong đó, tiếp tục xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn; tăng cường tổng kiểm soát hoạt động vận tải; tổ chức ký cam kết, nêu gương, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đến 100% CBCS trong CAND.

Cán bộ Công an làm căn cước công dân cho người dân.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã phát biểu chỉ đạo một số nội dung về công tác hậu cần, tài chính, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những mặt công tác chưa làm được, đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ cần thực hiện trong quý IV/2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã đánh giá tình hình công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực và cho biết, áp lực công tác bảo đảm ANTT những tháng cuối năm rất lớn, đòi hỏi Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung lực lượng, trí tuệ để thực hiện.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề lớn cần tập trung giải quyết trong những tháng cuối năm 2023, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, thực hiện để hoàn thành. Cụ thể, đảm bảo an ninh, nắm chắc tình hình, dự báo sát, đúng tình hình trong nước và thế giới, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường vị thế quốc tế của đất nước; tập trung làm chuyển biến an ninh cơ sở ở cả 3 vùng chiến lược; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn trên các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo theo dõi.

Thi đua bám sát chỉ tiêu kéo giảm 5% tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tiêu diệt các tổ chức tội phạm từ khi mới hình thành, quyết tâm xóa sổ các băng, nhóm tội phạm. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn; tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, phức tạp, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; làm tốt công tác PCCC; triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù…

Cán bộ Công an cấp căn cước công dân cho người chấp hành xong án phạt tù.

Đồng chí Bộ trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an một số đơn vị, địa phương, trong đó có nhiệm vụ sớm hoàn thành bố trí điều tra viên (ĐTV) cho Công an các địa phương; bố trí ĐTV Công an cho Công an cấp xã; sớm hoàn thành xây dựng nhà ở, doanh trại, trụ sở làm việc cho Công an cấp xã; tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở làm việc…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã hoan nghênh, biểu dương Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với nước bạn Lào đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây ma túy, mới đây nhất đã triệt phá đường dây ma túy rất lớn, thu giữ hơn 5 tấn heroin, do nhiều đối tượng người Việt Nam thực hiện. “Công tác phối hợp với nước bạn Lào rất tốt, đã đấu tranh, ngăn chặn nhiều đường dây đưa ma túy vào Việt Nam” – Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06/CP và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháp; tăng cường công tác PCCC; đảm bảo ATGT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề về kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông; tập trung quản lý an toàn cơ sở giam giữ, thực hiện nghiêm công tác tha tù có điều kiện, tái hòa nhập cộng đồng...

Cán bộ Công an tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tập trung kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng công tác chi bộ trong toàn lực lượng CAND, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình, nắm tình hình cán bộ, đảng viên; chuẩn bị tổng kết công tác năm, tổng kết phong trào thi đua; làm tốt công tác hậu cần, tài chính, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chính quy hiện đại của lực lượng CAND…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, Bộ Công an sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại các địa phương về thực hiện các nhiệm vụ công tác CAND.

Phương Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/quyet-tam-xoa-so-cac-bang-nhom-toi-pham-thuc-hien-muc-tieu-keo-giam-5-toi-pham-i708613/