Quyết Tiến giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tối ngày 14/11, tổ dân phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc với quyết tâm giữ vững danh 'Tổ dân phố văn hóa'.

Đến dự có ông Trần Quang Cảnh, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội. Tại buổi lễ, tổ dân phố đã ôn lại truyền thống 87 năm qua thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh. Những năm qua Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" phường Vạn Phúc đã tổ chức vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, kết hợp với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh.

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông.

Tổ dân phố Quyết Tiến có 212 hộ dân, trên 900 nhân khẩu. Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị và văn minh khu dân cư" được các hộ gia đình gắn với việc thi đua yêu nước trong thời kỳ mới. Hầu hết các hộ gia đình đều tự tạo việc làm và giúp nhau cùng có việc làm để đảm bảo thu nhập ổn định. Đầu năm 2017, tổ dân phố có 1 hộ nghèo phấn đấu thoát nghèo.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng đều tuyên truyền vận động các hộ gia đình thực hiện xây dựng gia đình văn hóa theo chuẩn, giữ vững danh hiệu tổ văn hóa theo 5 quy định vận động đô thị văn minh. Thực hiện nghiêm túc chương trình 09 của Thành ủy Hà Nội và các chương trinh chỉ đạo của quận. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Các đoàn thể tại ổ dân phố đã đặt ra mục tiêu xây dựng tổ chức chính trị, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ông Cảnh tặng quà cho các hộ nghèo của phường Vạn Phúc.

Quận Hà Đông tặng quà cho 10 hộ nghèo tại phường Phú Lãm và Yên Nghĩa.

Đến cuối năm, hầu hết các gia đình đều có nếp sống văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. 100% hộ gia đình có các cháu đi học đúng độ tuổi. Các hộ gia đình tích cực trồng mỗi hộ 1cây xanh, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, tham gia tích cực vào dọn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy chống sốt xuất huyết. Việc cưới, việc tang đều thực hiện theo nếp sống văn hóa đạt 100%. Nhiều hộ gia đình đã được các cấp khen thưởng, tặng quà.
Nhằm động viên các hộ phấn đấu thoát nghèo, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tại buổi lễ ông Trần Quang Cảnh thay mặt TP trao 10 phần quà cho 10 hộ nghèo tại phường Vạn Phúc; quận Hà Đông đã trao 10 phần quà hỗ trợ cho 10 gia đình ở phường Phú Lãm và Yên Nghĩa.

Bích Hời

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quyet-tien-giu-vung-danh-hieu-to-dan-pho-van-hoa-302944.html