'Quỳnh búp bê' và những hạt sạn đáng tiếc suốt 28 tập phim

'Quỳnh búp bê' đã đi đến hồi kết với nhiều hụt hẫng, tiếc nuối của khán giả. Gạt sang một bên về kết thúc bị cho là nhạt thì trong suốt 28 tập phim, 'Quỳnh búp bê' vẫn còn không ít những tình tiết vô lí.

Vợ Vũ "sắt" chửa mãi không đẻ

Vào thời điểm Quỳnh (Phương Oanh thủ vai) phát hiện có thai, vợ của ông trùm Vũ "sắt (Minh Tiệp thủ vai) đã mang bầu từ trước đó. Cụ thể là khi mới vào Thiên Thai, Quỳnh được Lan (do Thanh Hương thủ vai) đưa đi mua đồ gặp Vũ và vợ đi mua đồ sơ sinh, lúc này bụng của vợ Vũ đã khá lớn. Tuy nhiên, cho đến khi Quỳnh sinh con, đầy tháng và cho đến tận khi con trai Quỳnh được 1 tuổi, vợ Vũ vẫn đang "bụng mang dạ chửa".

Mang bầu cùng lúc, nhưng khi con trai Quỳnh được gần 1 tuổi, vợ Vũ vẫn chưa đẻ.

Tình tiết vợ Vũ mang bầu gần 2 năm không đẻ đã khiến nhiều người khó hiểu. Tuy nhiên, nhiều người cũng cố tìm phương án giải thích hợp lí cho trường hợp này là biên kịch phải để khi Phong Cấn (Trọng Lân thủ vai) bắn chết cả vợ lẫn con, mối thù của Vũ và Thiên Thai mới được đẩy lên đến đỉnh điểm. Mặc dù vậy, đây vẫn là hạt sạn đáng tiếc nhất "Quỳnh búp bê".

Không rõ Cảnh chết năm nào?

Tại những tập đầu "Quỳnh búp bê" khi các cô gái về quê ăn Tết, My "sói" đã ở lại và đến thăm ông Cấn. Khi nhắc đến chuyện Quỳnh sinh con trai là vận hạn, có một chi tiết ông Cấn chỉ vào lịch và đó là ngày mùng 1 Tết năm 2018. Cảnh cũng chính là người đưa Quỳnh vào bệnh viên sinh con.

Cảnh đưa Quỳnh đi đẻ năm 2018 nhưng trên bia mộ khắc ngày mất năm 2017?

Khi con trai Quỳnh được 1 tuổi, Cảnh và Quỳnh đã quyết định bỏ trốn và Cảnh đã bị giết chết. Tuy nhiên sau đó, khi Nghĩa ra thăm mộ Cảnh, trên bia mộ khắc ngày Cảnh mất là 23.3.2017. Chi tiết này nhanh chóng được khán giả nhận ra và không khỏi thắc mắc.

Quỳnh tự lập Fanpage "tố cáo" mình

Trong tập 22, My "sói" đã lập một trsng Fanpage có tên là "Bóc phốt Quỳnh Búp bê" chuyên dùng để đăng tải clip đánh ghen và những hình ảnh nóng bỏng của Quỳnh thời còn trong động quỷ Thiên Thai.

Quỳnh đang tự lập Fanpage "bóc phốt" chính mình?

Sau khi biết, Quỳnh đã mở trang Fanpage đó để xem. Tuy nhiên, ở cảnh quay này ekip làm phim đã sơ ý khi giao diện Fanpage Quỳnh xem có cả phần "Thêm nút" để điều khiển hiển thị trên trang và chỉ có admin của trang mới có thể hiện như vậy. Nhiều khán giả bật cười cho rằng phải chăng Quỳnh tự "bóc phốt" chính mình?

Tuy còn nhiều hạt sạn đáng tiếc nhưng tổng thể "Quỳnh búp bê" vẫn là điểm sáng đối với phim truyền hình Việt trong năm 2018.

LC (t/h)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/quynh-bup-be-va-nhung-hat-san-dang-tiec-suot-28-tap-phim-642554.ldo