Ra ao chơi, 3 bé trai chết đuối ở Thanh Hóa

Người dân xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bàng hoàng phát hiện 3 bé trai chết dưới ao nước của một nhà dân.

Chiều 9/4, ông Nguyễn Quý Do - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, một vụ chết đuối thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn khiến 3 trẻ nhỏ tại địa phương thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, chiều 8/4, hai cháu Vũ Xuân H. (SN 2011), Lê Thế Tuấn A. (SN 2014) đến chơi với cháu Vũ Xuân Đ. ở nhà bà Nguyễn Thị Luyên (SN 1957).

Trong lúc bà Luyên bận việc riêng ngoài sau vườn, 3 cháu bé rủ nhau ra ao chơi và gặp nạn.

Ao nước nơi xảy ra tai nạn thương tâm khiến 3 trẻ nhỏ thiệt mạng. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Cả 3 cháu bé đều là cháu của bà Luyên, 1 là cháu nội, 1 cháu ngoại và 1 cháu gọi bằng bà thím. Bố mẹ cháu Vũ Xuân Đ. và Lê Thế Tuấn A. đều đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền huyện Tĩnh Gia đến gia đình các cháu bé động viên, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để lo an táng cho các nạn nhân.

Hoàng Dũng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ra-ao-choi-3-be-trai-chet-duoi-o-thanh-hoa-d392001.html