Ra bờ sông rửa chân, 2 nữ sinh chết đuối thương tâm

Nhóm 8 nữ sinh của trường THCS Long Phước (quận 9, TP Hồ Chí Minh) ra khu vực bờ sông chơi thì bất ngờ 2 em trong nhóm bị trượt chân té xuống nước chết đuối thương tâm.

Đến gần 20 giờ ngày 7/5, lực lượng chức năng quận 9 mới khám nghiệm xong hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc 2 học sinh bị đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn.

Khu vực bờ sông Đồng Nai (thuộc địa bàn quận 9, TP Hồ Chí Minh) khiến 2 nữ sinh chết đuối thương tâm.

Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày khi một nhóm 8 học sinh trường THCS Long Phước ra khu vực bờ sông Đồng Nai nằm trên đường số 5 (thuộc phường Long Phước, quận 9) để chơi.

Nhiều người dân thương tiếc 2 nữ sinh chết đuối.

Lúc này, em Nguyễn Lê Trà My (13 tuổi, học sinh lớp 6) và em Trần Thị Thanh Thảo (15 tuổi, học sinh lớp 8) đi ra bờ sông để rửa chân thì không may bị té sông. Các học sinh đi cùng phát hiện đã hô hoán tìm người dân ứng cứu. Khi mọi người đến thì hai em đã chìm xuống dưới sông mất tích.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường. Cùng lúc lực lượng cứu hộ - cứu nạn cũng được điều động đến để triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến cuối giờ chiều, thi thể 2 nữ sinh được lực lượng chức năng tìm thấy gần nơi gặp nạn.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể 2 nữ sinh được bàn giao lại cho gia để lo hậu sự. Được biết, cả 2 nạn nhân đều không biết bơi.

Hoài Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/ra-bo-song-rua-chan-2-nu-sinh-chet-duoi-thuong-tam-20180507232120345.htm