Ra đập nước chơi, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm ở Quảng Bình

Trưa nay (17/3), tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay, 2 anh em ruột là Trần Đức Hoàng, 10 tuổi và Trần Mạnh Hùng, 7 tuổi rủ nhau ra đập nước Cây Xoài, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa chơi, không may .

Hiện trường vụ đuối nước.

Hiện trường vụ đuối nước.

Hoàng và Hùng là học sinh trường Tiểu học số 2 xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, là con thứ 2 và thứ 3 của vợ chồng anh Trần Giáp Tý, chị Cao Thị Huế ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa. Do hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ các cháu đi làm ăn xa.

Trong thời gian được nghỉ học, các cháu lên chơi nhà ông bà ngoại, ở thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa. Thời điểm xảy ra sự việc, ông bà ngoại đang bận việc nên không trông chau, khi phát hiện ra sự việc thì 2 cháu đã tử vong.

Ông Cao Xuân Bình, Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết: 2 cháu nhỏ lên chơi nhà ông bà ngoại ở xã Thạch Hóa, rồi ra chơi ở chỗ đập cây Xoài, ở thôn Hà Nam. Hai cháu bé vừa chơi, rửa chân ở chỗ đập nước rồi 1 đứa rơi xuống, 1 đứa xuống vớt lên. Con đập này sâu, khi người lớn phát hiện ra thì 2 cháu bé đã chết, giờ đã đưa về địa phương ở xã Phong Hóa./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ra-dap-nuoc-choi-2-chau-nho-duoi-nuoc-thuong-tam-o-quang-binh-1023300.vov