Ra đập thủy điện tắm sau khi ăn cưới, nam thanh niên tử vong

Nam thanh niên quê Nam Định sau khi ăn cỗ cưới nhà người thân ở Hòa Bình đã ra đập thủy điện tắm vào khoảng 12 giờ trưa, trong lúc tắm đã bị cuốn trôi từ trên mặt đập xuống dưới dẫn đến chết đuối thương tâm.

Nam thanh niên quê Nam Định sau khi ăn cỗ cưới nhà người thân ở Hòa Bình đã ra đập thủy điện tắm, trong lúc tắm đã bị cuốn trôi từ trên mặt đập xuống dưới dẫn đến chết đuối.

Nơi nam thanh niên bị cuốn trôi từ trên mặt đập xuống dưới, chết đuối

Nơi nam thanh niên bị cuốn trôi từ trên mặt đập xuống dưới, chết đuối

Sáng 10-9, ông Bùi Văn Chủng, Chủ tịch UBND xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp nam thanh niên bị chết đuối thương tâm khi tắm trên hồ thủy điện Đập Nại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 9-9, sau khi ăn cỗ cưới xong, nam thanh niên quê Nam Định cùng một nhóm bạn rủ nhau ra hồ thủy điện Đập Nại thuộc phố 1 Lâm Hóa, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) để tắm.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Trong lúc tắm tại đập thủy điện, nam thanh niên không may bị cuốn trôi từ trên mặt hồ xuống dưới. Thấy vậy, nhóm bạn cùng đi đã hô hoán, báo chính quyền địa phương.

Chính quyền xã đã lập tưchuy động lực lượng Công an xã, dân quân phối hợp cùng Công an huyện Lạc Sơn xuống tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do nước sâu, chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 8 giờ sáng nay 10-9, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi bị cuốn trôi khoảng 100 m.

Được biết danh tính nạn nhân là Lê Đức D. (SN 1996), ngụ xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về Nam Định lo hậu sự.

Tin-ảnh: Hữu Hòa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ra-dap-thuy-dien-tam-sau-khi-an-cuoi-nam-thanh-nien-tu-vong-20190910102756179.htm