Ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn vì gây tai nạn làm chết người

Sau khi gây tai nạn chết người, Linh bỏ trốn ra nước ngoài. 6 năm sau, người đàn ông này ra đầu thú theo lời vận động.

Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An vừa vận động thành công đối tượng Trần Văn Linh (SN 1987) trú xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương bị truy nã về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ ra đầu thú.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 12/01/2017, Linh điều khiển xe máy biển kiểm soát 37E1 - 050.59 di chuyển theo hướng thị trấn Thanh Chương.

Trần Văn Linh ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn

Trần Văn Linh ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn

Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận xóm 11, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, do không chú ý quan sát nên đã đâm vào ông Hồ Văn N. (SN 1960) trú xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương đang đi bộ cùng chiều.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã không qua khỏi. Ngày 22/2/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Linh về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, Trần Văn Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương ra Quyết định truy nã số 02 ngày 21/5/2017.

Sau nhiều lần vận động, cơ quan công an đã vận động được Linh trở về để đầu thú. Đến ngày 11/5/2023, Trần Văn Linh đã đến cơ quan Công an huyện Thanh Chương đầu thú.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ra-dau-thu-sau-6-nam-lan-tron-vi-gay-tai-nan-lam-chet-nguoi-post540217.antd