Ra Giêng mới đầu thú

Nguyễn Tấn Bình (1993) cùng Nguyễn Hoàng Long (2001) và Nguyễn Văn Rin (1992, đều trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) là 'tác giả' của vụ cạy cửa đột nhập nhà anh H.T.S. (thôn An Thọ, xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam)

Nguyễn Tấn Bình (1993) cùng Nguyễn Hoàng Long (2001) và Nguyễn Văn Rin (1992, đều trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) là "tác giả" của vụ cạy cửa đột nhập nhà anh H.T.S. (thôn An Thọ, xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam) lấy trộm 1 ĐTDĐ, 1 laptop, 10 triệu đồng và một số tài sản khác vào đêm 14-12-2018. Qua điều tra, lực lượng CA đã bắt giữ Long cùng tang vật, sau đó đối tượng Rin đến cơ quan CA đầu thú, còn Bình thì bỏ trốn. Đến ngày 1-3, Bình đã đến CAH Phú Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện CQĐT CAH Phú Ninh đã khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng này về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Tấn Bình.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_202875_ra-gieng-moi-dau-thu.aspx