Ra hồ giặt quần áo, 2 mẹ con đuối nước thương tâm

Hai mẹ con chị Thào cùng ra hồ gần nhà giặt quần áo, trong lúc bất cẩn, cháu Thành không may trượt chân té xuống hồ nên chị Thào lao xuống cứu con. Tuy nhiên, do lòng hồ sâu, cả 2 mẹ con không biết bơi dẫn đến đuối nước.

Tối 9/9, trao đổi với báo Người lao động, ông Vương Văn Dẻ, Phó trưởng Công an xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 mẹ con tử vong.

Cụ thể, nạn nhân là chị Lầu Thị Thào (SN 1993, ngụ xã Cư Kbang) và con trai là Lầu Văn Thành (SN 2011).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 9/9, chị Lầu Thị Thào và con trai là Lầu Văn Thành cùng nhau ra hồ nước gần nhà giặt quần áo.

Trong lúc bất cẩn, cháu Thành không may trượt chân té xuống hồ nên chị Thào lao xuống để cứu con.

Người dân đến chia buồn với gia đình chị Thảo. Ảnh: VOV.

Người dân đến chia buồn với gia đình chị Thảo. Ảnh: VOV.

Theo VOV, lúc này, nhìn thấy mẹ và em trai đang chới với dưới hồ nước, cháu Vừ Thị Sua liền chạy gọi người dân gần đó tới giúp. Tuy nhiên, khi người dân đưa chị Thào và cháu Thành lên bờ thì hai mẹ con đã tử vong.

Được biết, gia đình chị Thảo thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền xã và người dân trong thôn đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình làm đám tang cho hai mẹ chị Thào.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ra-ho-giat-quan-ao-2-me-con-duoi-nuoc-thuong-tam-3629072.html