Ra hồ nước tưới cà phê chơi, 3 học sinh tiểu học ở Gia Lai chết đuối

4 học sinh Trường tiểu học Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông (Gia Lai) rủ nhau ra hồ nước tưới cà phê chơi, 3 người không may trượt chân, chết đuối.

Ngày 8/10, đại diện UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, 3 học sinh tiểu học ở địa phương vừa chết đuối khi chơi tại hồ nước tưới cà phê.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước

Chiều 7/10, 4 học sinh lớp 3 ở thị trấn Chư Prông dẫn nhau ra hồ nước tưới cà phê chơi.

Trong lúc chơi tại đây, 3 em gồm: Võ Nguyễn Tấn Phong, Võ Nguyễn Thùy Tiên (trường Tiểu học Hùng Vương) và em Phạm Lê Bảo Ngọc (trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai) không may trượt chân chết đuối.

Em còn lại chạy về nhà cầu cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi, cả 3 em Phong, Tiên, Ngọc đã chết.

Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Chư Prông đã cử cán bộ xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình các em gặp nạn.

BÌNH ĐỊNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ra-ho-nuoc-tuoi-ca-phe-choi-3-hoc-sinh-tieu-hoc-o-gia-lai-chet-duoi-d430943.html