Ra khơi... 'hốt bạc'

Vừa 'mở biển' sau Tết Canh Tý 2020, ngư dân Quảng Trị đã trúng đậm khiến họ càng có thêm động lực để bước vào vụ đánh bắt cá quan trọng nhất năm. Có mặt tại đôi bờ Cửa Việt, nơi tập trung lượng tàu, thuyền đánh bắt hải sản lớn nhất tỉnh mới cảm nhận được không khí lao động hăng say, hào hứng của bà con nơi đây.

Vừa "mở biển" sau Tết Canh Tý 2020, ngư dân Quảng Trị đã trúng đậm khiến họ càng có thêm động lực để bước vào vụ đánh bắt cá quan trọng nhất năm. Có mặt tại đôi bờ Cửa Việt, nơi tập trung lượng tàu, thuyền đánh bắt hải sản lớn nhất tỉnh mới cảm nhận được không khí lao động hăng say, hào hứng của bà con nơi đây.

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá cơm đầu năm Canh Tý 2020.

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá cơm đầu năm Canh Tý 2020.

Nói ngư dân Quảng Trị ra khơi... "hốt bạc" những ngày qua cũng không quá khi gặp nhiều luồng cá cơm lớn tại vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ. Qua một đêm, đã có vài tấn cá chất đầy khoang, tàu lớn hơn thì thêm thời gian đánh bắt, 10 đến 15 tấn có dư, lại vào đất liền rồi vội vã trở ra biển. Từ trên bờ, tư thương đã đợi sẵn, giá dao động từ 18 đến 20 ngàn đồng/1kg, ngư dân đã có thể thu về hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi chuyến, trừ chi phí vẫn còn khấm khá.

Anh Lê Văn Viện, chủ tàu cá tại xã Gio Việt (H.Gio Linh) cho biết, thời tiết thuận lợi cho việc đánh bắt, lại trúng sản lượng lớn nên bà con ngư dân rất phấn khởi, bù đắp lại những khó khăn trong năm cũ. Riêng tàu cá của anh Viện, đợt cập bờ gần nhất cũng đã mang về gần 10 tấn cá cơm tươi rói. Trong nhịp hối hả đó, ngư dân Nguyễn Chiến cho hay, khu vực đánh bắt không xa, nhiều tàu trúng đậm vào ra trong đêm. "Được ân tình của biển, có thu nhập khá, không chỉ thuyền trưởng mà bạn thuyền đều phấn khởi, đầy tin tưởng ra khơi bám biển", ông Chiến rạng rỡ. Niềm vui lan tỏa, từ thuyền lên bờ, sang dịch vụ hậu cần nghề cá. Những lò hấp, xưởng sản xuất nước mắm vào vụ và tất bật sớm hơn mọi năm. "Nhìn từng mẻ cá tươi rói ri ai mà không thích, nhất là cá cơm sọc đen (còn gọi cá cơm than), dùng để hấp phơi khô và sản xuất nước mắm, sẽ cho ra sản phẩm chất lượng, thơm ngon", bà Lê Thị Hiền (trú TT Cửa Việt) - một lao động tại cơ sở cá hấp xuýt xoa nhìn cá vừa nhập lò.

Đồn Biên phòng Triệu Vân (BĐBP Quảng Trị) gặp gỡ, phát khẩu trang miễn phí cho ngư dân.

Có mặt tại cảng cá cùng với bà con, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Gio Việt thông tin, đầu năm biển động nên đến ngày 8 tháng Giêng thì hầu hết các tàu, thuyền mới "mở biển". Tuy nhiên, chỉ trong mấy ngày, gần 50 tàu cá trung và xa bờ của xã đã mang về gần 400 tấn cá. Trong khi đó, nhiều tàu cá ngư dân TT Cửa Việt (H.Gio Linh), xã Triệu An, Triệu Vân (H.Triệu Phong) cũng cập cảng phía nam Cửa Việt ắp đầy cá cơm. Tư thương không chỉ tại Quảng Trị mà đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam Trung Bộ. "Nhận được tin của ngư dân Quảng Trị trúng cá cơm than nên nhiều cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống đều muốn tranh thủ dịp đầu năm này", chị Nguyễn Thanh Lê hồ hởi. Khi được hỏi đến tình hình ảnh hưởng vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona đang tác động lên nhiều mặt kinh tế, trong đó có việc xuất khẩu cá hấp phơi khô sang Trung Quốc, nhiều ngư dân vẫn tin tưởng vì tình hình tiêu thụ trong nước đang cao, giá cả không sụt giảm là tín hiệu mừng để vượt qua ít nhiều tác động do khó khăn thị trường nước ngoài lúc này.

Đồng hành, chia sẻ với ngư dân, ngay tại các cảng cá, lực lượng CA, Biên phòng đều tập trung tuyên truyền, phổ biến tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch virus Corona. Những chiếc khẩu trang được trao kịp thời, miễn phí cho thuyền viên, bao gồm nhiều tàu cá ngoại tỉnh vào Cửa Việt để tiêu thụ cá vừa đánh bắt. "Trúng đậm cá cơm, vào bờ lại được giá, còn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng chức năng nên ngư dân càng phải nỗ lực hơn nữa để đáp lại ân tình đó", anh Nguyễn Văn Đức - thuyền viên tàu cá Quảng Bình thổ lộ.

Theo thống kê ban đầu của UBND H. Gio Linh, chỉ tính từ sau Tết Nguyên đán 2020, ngư dân của huyện đã đánh bắt được gần 1.200 tấn cá, chủ yếu cá cơm, hứa hẹn một năm ra khơi bội thu.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_220079_ra-khoi-hot-bac-.aspx