Ra lệnh dừng xe, Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị tông trọng thương

Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ, Thiếu tá CSGT thực hiện quy trình chặn dừng để xử lý thì bị người vi phạm lao xe vào, gây thương tích.

K. tại cơ quan công an.

K. tại cơ quan công an.

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân Trí, chiều 9/8, sau khi được bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sơ cứu thương tích và xác định không nguy hiểm đến tính mạng, Nguyễn M.K. (SN 1983, quê tỉnh Trà Vinh) đã được CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC08, Công an TPHCM) bàn giao Công an phường Bình Khánh, quận 2 (TP.HCM) để tiếp tục làm rõ vụ việc thanh niên này lao xe máy vào tổ công tác thuộc Đội CSGT Cát Lái, khiến Thiếu tá CSGT Huỳnh Tấn Đạt bị chấn thương nặng phần đầu.

Thông tin ban đầu đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 12h20 ngày 9/8, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT Công an TP.HCM thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2.

Lúc này, tổ công tác phát hiện xe máy biển số 84F8 - 9758 do N.M.K. (36 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) điều khiển vi phạm tốc độ nên thiếu tá Huỳnh Tấn Đạt đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Hiện trường vụ việc nam thanh niên vi phạm tốc độ lao xe vào CSGT.

Khi thấy hiệu lệnh của CSGT, K. giảm tốc độ và cho xe dừng lại nhưng ngay sau đó bất ngờ tăng tốc bỏ chạy, tay lái xe va vào người thiếu tá Đạt làm 2 người ngã nhào xuống đường, bị thương.

Ngay lập tức, tổ công tác đã đưa 2 người vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Thiếu tá Đạt bị chấn thương vùng đầu phải khâu 6 mũi, hiện đã tỉnh và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Riêng K. bị thương nhẹ và được đưa về Công an phường Bình Khánh, quận 2 để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, K. không có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong máu.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/ra-lenh-dung-xe-thieu-ta-canh-sat-giao-thong-bi-tong-trong-thuong-152285.html