Ra mắt 2 tập thơ của H. Man và Phạm Tấn Dũng

Nhà thơ H. Man và nhà thơ Phạm Tấn Dũng (từ phải qua) tại buổi ra mắt 2 tập thơ.

Nhà thơ H. Man và nhà thơ Phạm Tấn Dũng (từ phải qua) tại buổi ra mắt 2 tập thơ.

Tối 29-6, tại TP Tam Kỳ, Nhà xuất bản (NXB) Văn học phối hợp với Hội VH-NT tỉnh Quảng Nam tổ chức ra mắt hai tập thơ: Trong mênh mông gió cát của nhà thơ H. Man (Phạm Văn Mận) và Nhật ký gió cuốn của nhà thơ Phạm Tấn Dũng. Cả 2 tập thơ do NXB Văn học ấn hành năm 2018. Trong mênh mông gió cát là tập thơ thứ 6 của nhà thơ H. Man, gồm 72 bài thơ được viết theo phong cách cổ điển, là sự giãi bày cái tôi trữ tình về quê hương, về dòng sông, về người mẹ và những ký ức về tình yêu quá vãng... Nhật ký gió cuốn của Phạm Tấn Dũng gần như đối lập về thi pháp, với 41 bài thơ được viết phi tuyến tính theo phong cách riêng của Phạm Tấn Dũng. Điểm chung của 2 tập thơ là cùng viết về hai mảng đề tài lớn: thơ viết về quê hương và thơ viết cho mình.

Nhà thơ H. Man (1954) và nhà thơ Phạm Tấn Dũng (1962) là hai anh em ruột, quê Gò Nổi làng Bảo An, xã Điện Quang, TX Điện Bàn, Quảng Nam.

PHƯỚC TRỊNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_208608_ra-mat-2-tap-tho-cua-h-man-va-pham-tan-dung.aspx