Ra mắt Đội tự nguyện cứu nạn, cứu hộ trên sông đầu tiên ở Hải Dương

Đội tự nguyện cứu nạn, cứu hộ trên sông đầu tiên trong tỉnh được thành lập tại xã Thanh Lang (Thanh Hà) góp phần phòng chống đuối nước.

Cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện Thanh Hà) hướng dẫn sơ cứu người bị đuối nước cho thành viên Đội tự nguyện cứu nạn, cứu hộ trên sông Rạng

Cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện Thanh Hà) hướng dẫn sơ cứu người bị đuối nước cho thành viên Đội tự nguyện cứu nạn, cứu hộ trên sông Rạng

Sáng 3.4, UBND xã Thanh Lang ra mắt Đội tự nguyện cứu nạn, cứu hộ trên sông Rạng với 7 thành viên. Đây là mô hình đầu tiên trong tỉnh được thành lập xuất phát từ nhu cầu cần thiết của địa phương.

Tình huống người đuối nước trên sông Rạng nắm được phao bơi

Xã Thanh Lang có gần 7 km đê, bao quanh nhiều sông nước. Thực tế tại đây đã xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm. Trước tình hình đó, xã đã đề xuất huyện Thanh Hà, Công an huyện cho thành lập đội tự nguyện cứu nạn, cứu hộ trên sông. UBND xã Thanh Lang đã cấp 1 chiếc xuồng máy, Công an huyện Thanh Hà tặng nhiều áo phao bơi và phao cứu sinh cho đội thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Thành viên của đội là những người biết bơi lặn, nhanh nhẹn. Ngay sau khi ra mắt, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện Thanh Hà) đã tuyên truyền, hướng dẫn các thành viên trong tổ kỹ thuật ứng cứu, sơ cứu với người bị đuối nước trong tình huống cụ thể.

Chiếc xuồng máy phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ tại xã Thanh Lang

Trung tá Trần Hoài Nam, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Hà cho biết năm 2022, huyện Thanh Hà xảy ra 5 vụ đuối nước làm 5 người chết. Huyện có hơn 74 km đê nên việc thành lập đội cứu nạn cứu hộ là cần thiết, đặc biệt là khi mùa hè đang đến gần. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tuyên truyền, phối hợp các xã nhân rộng mô hình này, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Hướng dẫn các tổ liên gia sử dụng bình chữa cháy

Các tổ liên gia ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở

Tại hội nghị, UBND xã Thanh Lang ra mắt 4 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại 4 thôn ở xã Thanh Lang với 52 hộ tham gia. Các tổ đã được Công an huyện Thanh Hà tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy trong tình huống khẩn cấp. Đến ngày 3.4, huyện Thanh Hà có tổng số 80 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà trao bình chữa cháy cho các tổ liên gia

MINH NGUYÊN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/viec-tu-te/ra-mat-doi-tu-nguyen-cuu-nan-cuu-ho-tren-song-dau-tien-o-hai-duong-230753